Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho Khu công nghiệp An Tây triển khai

Cập nhật: 07-04-2011 | 00:00:00

Sáng qua (6-4), tại xã An Tây (huyện Bến Cát), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã có buổi họp nghe Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương báo cáo những khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án Khu công nghiệp (KCN) An Tây (còn gọi là Khu Kỹ nghệ Ascendas - Protrade).

  KCN An Tây nằm tại xã An Tây, huyện Bến Cát do Công ty TNHH Ascendas - Protrade, liên doanh giữa Tập đoàn Ascendas của Singapore và Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade Corporation) làm chủ đầu tư. Nằm trong tổng thể dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ An Tây 1.350 ha, KCN An Tây có diện tích 500 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 150 triệu USD. Mục tiêu của dự án là phục vụ và đáp ứng cho ngành công nghiệp nhẹ và sạch như công nghiệp thực phẩm, thức uống, công nghiệp điện tử, năng lượng, y tế, dược phẩm... Theo chủ đầu tư, đến nay đã hơn 3 năm nhưng vẫn còn một số hộ chưa giải tỏa được. Từ đó dẫn đến việc KCN không thể triển khai xây dựng hạ tầng các hạng mục công trình; ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của toàn bộ dự án cũng như gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất...

  Tại cuộc họp, trước khó khăn của chủ đầu tư KCN, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và huyện Bến Cát cần làm hết trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

TRỌNG MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên