Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ gửi điện mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Cập nhật: 02-12-2020 | 06:44:06

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975-02/12/2020) và 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2020), ngày 1/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi điện mừng tới đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nội dung bức điện viết:

"Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2020) và 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2020), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi gửi tới đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân Lào yêu nước của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng đã qua, chúng ta có thể tự hào về quá trình hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trực tiếp xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quý trọng, nâng niu và dày công vun đắp.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; một tấm gương đạo đức sáng ngời, là chiến sỹ cách mạng vĩ đại, được nhân dân thế giới kính trọng.

Nhân dịp này, tôi chúc đồng chí Xaysomphone Phomvihane và gia đình cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân Lào giao phó.

Chúc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi sắt son, vững bền hơn núi, hơn sông."./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên