Chưa xóa án tích lại tiếp tục... hầu tòa!

Cập nhật: 08-12-2016 | 15:06:24

(BDO) Ngày 8-12, Tòa án nhân dân TX.Tân Uyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Cao Hoàng Tâm (27 tuổi) ngụ ấp 1, xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Bị cáo Tâm đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, ngày 17-7-2006 UBND huyện Tân Uyên (nay là TX.Tân Uyên) đã quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 24 tháng. Ngày 4-2-2010, bị Tòa án nhân dân TX.Tân Uyên xử phạt 8 năm tù về tội cướp tài sản và 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt chung phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù. Khi Tâm chưa được xóa án tích, vào ngày 25-8, bị cáo này lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 25-8, Cao Hoàng Tâm đi bộ từ nhà (thuộc ấp 1, xã Hội Nghĩa) đến KP.Bà Tri, phường Tân Hiệp. Đến 20 giờ cùng ngày, Tâm lẻn vào vườn cao su phía sau nhà bà Lê Thị H rồi lẻn vào khu nhà bếp lấy đi 1 túi sách và 1 cặp sách dùng để đựng laptop nhưng phát hiện bên trong không có tài sản nào giá trị nên quay trở lại đặt vào vị trí cũ. Tiếp đến Tâm lẻn vào phòng ngủ của bà Nguyễn Thị Bích V. (là con dâu của bà Lê Thị H.) lấy 1 chiếc điện thoại di động Nokia 1202, màu đen (trị giá 360.000 đồng) thì bị bà H phát hiện  tri hô, Tâm bỏ chạy và trốn tại đám khoai mỳ gần nhà bà Lê Thị H. Không lâu sau đó, Tâm bị Công an phường Tân Hiệp bắt giữ.

Xét thấy bị cáo Cao Hoàng Tâm có thái độ thành khẩn khai báo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên