Chuẩn bị khởi động chiến dịch “Mùa hè xanh”

Cập nhật: 13-05-2017 | 18:59:55

Trong những năm qua, chiến dịch “Mùa hè xanh” đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên trên nhiều lĩnh vực. “Mùa hè xanh” đã tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện bản thân, cống hiến và trưởng thành; từ đó tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp sinh viên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2017 đang chuẩn bị khởi động với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Điểm lại Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2016, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã phát huy rõ nét tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia giải quyết các việc mới, việc khó. Màu áo xanh của các bạn sinh viên đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân trong và ngoài tỉnh. “Mùa hè xanh” năm 2016 đã có 164 đội hình sinh viên thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Nổi bật là tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), sinh viên đã hỗ trợ các y bác sĩ tình nguyện của Bình Dương khám bệnh  phát  thuốc  cho  người dân; xây dựng bể chứa nước sạch; xây dựng tuyến đường an ninh - thắp sáng đường quê, làm sạch bãi biển. Các bạn sinh viên còn tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tổ chức dạy học và sinh hoạt hè về kỹ năng sống cho các em trên đảo. Đội hình sinh viên tình nguyện quốc tế của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh với 10 thành viên đã thực hiện công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại lớp học của con em thanh niên công nhân Công ty Cao su Phước Hòa (Kampong Thom). Công trình gồm vườn hoa treo, vườn hoa tại cột cờ, bập bênh và 2 xích đu được làm từ vật liệu tái chế, cùng với các hoạt động thăm tặng quà khác. Các đội hình sinh viên tình nguyện tại chỗ của các huyện, thị, thành phố  và  Đoàn  trực  thuộc  đã phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp với Đoàn - Hội địa  phương,  góp  phần  thực hiện chủ đề của chiến dịch tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tặng sách vở cho các em thiếu nhi xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên) trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2016  Ảnh: N.Ý

Chị  Nguyễn  Thị  Ngọc Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ  tịch  Hội  Sinh  viên  tỉnh cho biết: “Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” tỉnh năm 2017 đã được đặt ra với các chỉ tiêu thực hiện cụ thể. 100% hội sinh viên các trường cao đẳng, đại học trực thuộc tổ chức được đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2017, có hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo và tham gia  chương  trình  “Thắp  nến tri ân” theo chỉ đạo của Ban Thường  vụ  Tỉnh  đoàn.  Hội Sinh viên tỉnh sẽ thành lập 1 đội hình sinh viên tình nguyện cấp tỉnh thực hiện hoạt động tình nguyện ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, hội phấn đấu xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa ít nhất 5 sân chơi cho thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn trong và ngoài tỉnh; đồng thời có ít nhất 5 công trình sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Theo chị Xuân, các đội hình sinh viên tình nguyện hè 2017 đang được chuẩn bị để khởi động vào đầu tháng 6, tiếp tục tập  trung  vào  nội  dung  hoạt động xây dựng nông thôn mới để sinh viên góp sức tham gia sửa chữa, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, tổ chức các buổi chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hoạt động của sinh viên tình nguyện còn chú trọng vào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn khu dân cư, tuyến đường, đơn vị sáng - xanh -  sạch - đẹp; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý thức, văn hóa tham gia giao thông…

Song song đó, các đội hình sinh viên tình nguyện sẽ tích cực tổ chức hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, tuyên  truyền  phổ  biến  kiến thức về sức khỏe sinh sản; phối hợp với các Đoàn khoa chuyên môn tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho thanh niên công nhân và người dân; thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng sẽ tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư, thiếu nhi tại các lớp học tình thương; gây quỹ học bổng, tặng đồ dùng thiết yếu cho thiếu nhi trong dịp đầu năm học mới; đồng  thời  tuyên  truyền,  tập huấn cho thiếu nhi các kiến thức, kỹ năng cần thiết… 

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên