Chung sức tạo thêm sân chơi giải trí cho công nhân xa quê

Cập nhật: 29-05-2012 | 00:00:00

Bình Dương hiện có khoảng gần 250.000 công nhân (CN) đang làm việc tại các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN). Nhờ sự góp sức của CN xa quê, kinh tế Bình Dương ngày càng khởi sắc. Ngoài những giờ lao động vất vả trong nhà máy, nhu cầu vui chơi, giải trí của CN là hết sức chính đáng nhưng hệ thống sân chơi dành cho họ hiện nay cung chưa đủ cầu... Do đó, rất cần sự quan tâm, chung sức của nhiều ngành chức năng, doanh nghiệp, công ty để CN vui chơi, tái tạo sức lao động, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh. 

Giải bóng đá mini dành cho CN các KNT của Trung tâm VHTT-TT TX.Thuận An thu hút sự tham gia nhiệt tình của CN

Sân chơi cho CN cung không đủ cầu

Ngày chủ nhật, chúng tôi đến với CN các khu nhà trọ (KNT) tại TX.Thuận An, CN các KNT tại Mỹ Phước (Bến Cát), CN tại KCN Nam Tân Uyên, KCN Việt Nam - Singapore... Ngày nghỉ cho nên những con đường nơi đây trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhiều CN nữ tranh thủ ngày rảnh rỗi đi mua sắm, một số khác thì đi chợ nấu ăn; các nam CN thì tụ tập chơi bài. Một số khác mua đồ về nhậu cho thỏa thích sau một tuần làm việc mệt mỏi. Mới sáng ra, phòng trọ của Nguyễn Văn Đức (Bình Chuẩn, TX.Thuận An), CN quê ở Thanh Hóa đã xôm tụ các “chiến hữu” cùng dãy. Vừa bày tiệc, anh Đức nói: “Cứ đến ngày nghỉ, chủ nhật anh em ở đây lại tổ chức nhậu, xong là đánh bài cho qua ngày chứ có chỗ nào mà chơi”. Theo ghi nhận của người viết, trò tiêu khiển trên cũng diễn ra tương tự ở các dãy trọ khác mà chúng tôi ghé qua. Phía ngoài đường, nhiều thanh niên, CN thì tụ tập xem phim, đánh bi-da, nhậu nhẹt hoặc đánh bài.

Ðêm xuống, nơi mà các CN thường xuyên lui tới nhất là các điểm công cộng như công viên, bãi cỏ, vỉa hè... để tận hưởng nốt giây phút nghỉ ngơi còn lại trong ngày. Chị Như Ngọc, CN KCN Mỹ Phước, bộc bạch: “Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi hy vọng có được sân chơi vui để giải trí, tuy nhiên, những sân chơi chúng tôi có thể đến lại quá ít, thậm chí không có. Bởi vậy, chúng tôi phải tự tạo cho mình sân chơi bằng cách tụ tập xuống TX.TDM mua sắm, hoặc tìm chỗ ăn uống giá rẻ”.

Điểm vui chơi dành cho CN đã hiếm nhưng theo ghi nhận tại các nhà văn hóa các huyện, thị nơi có nhiều CN xa quê sinh sống lại chưa hoạt động hết chức năng của mình. Một cán bộ quản lý trung tâm văn hóa tại một xã có nhiều CN xa quê sinh sống, cho rằng: Hiện nay một số trung tâm văn hóa chưa xem đó là sân chơi cho CN và người lao động. Nhiều hoạt động như: tập võ, bóng bàn, yoga, khiêu vũ, nhảy hiện đại... chủ yếu dành cho các đối tượng khác, hơn nữa phí dịch vụ quá cao cho nên CN hầu như không mấy thiết tha.

Có thể thấy nhu cầu giải trí của thanh niên, CN rất lớn. Thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp, công ty trong tỉnh chủ yếu lo sản xuất mà ít khi tạo không gian, sân chơi cho thanh niên, CN. Mặt khác, do đặc thù công việc trên địa bàn tỉnh chủ yếu là theo thời vụ chứ không theo giờ hành chánh, dẫn đến khi tan ca đã quá mệt mỏi nên CN không tha thiết tham gia sinh hoạt, giải trí. Do đó vấn đề tạo sân chơi thật sự hấp dẫn, có thể đủ sức thu hút CN tham gia đòi hỏi phải có chiến lược và đầu tư bài bản cũng như tầm nhìn của doanh nghiệp.

Cùng nhau góp sức...

Trước thực trạng đó, gần đây, một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh cũng đã quan tâm xây dựng những sân chơi, chương trình nghệ thuật, chiếu phim lưu động, thi hát karaoke phục vụ CN... Cụ thể, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao (VHTT-TT) TX.Dĩ An vào tối thứ bảy hàng tuần đều tổ chức chương trình “Hát với nhau” với các thể loại tân nhạc, cổ nhạc, tối chủ nhật, tổ chức chương trình hát karaoke ngoài trời tại tiền sảnh trung tâm cho CN. Bên cạnh đó, vào tháng 6 hàng năm, trung tâm đều triển khai tổ chức giải bơi lội, cờ tướng dành riêng cho TN, CN xa quê. Ông Đào Minh Thành, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX.Dĩ An cho biết: “Đem đến cho TN, CN những sân chơi vui, lành mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của phòng. Hiện nay, Phòng Văn hóa -Thông tin TX.Dĩ An đang chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT TX.Dĩ An phối hợp với Đài Truyền thanh TX tổ chức thu âm và phát sóng chương trình “Tiếng hát CN”. Chương trình thu lại giọng hát hay của CN trên địa bàn TX và phát lại trên Đài Truyền thanh TX. Qua đó, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho CN xa quê vui, yên tâm lao động sản xuất”.

Đối với Trung tâm VHTT-TT TX.Thuận An, trong tháng CN (tháng 5), trung tâm đã tổ chức Giải bóng đá mini dành cho CN các KNT và giải tiếng hát CN các KNT trên địa bàn TX.Thuận An. Được biết, đây là hai chương trình đầu tiên dành riêng cho CN các KNT của TX.Thuận An nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT TX.Thuận An cho rằng: CN là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong cuộc sống. Ðể xóa đi khoảng cách này cần sự chung tay của toàn xã hội. Ðó cũng là cách để nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ CN gắn bó lâu dài với nhà máy, công xưởng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và các huyện, thị cũng đã tổ chức triển khai các cuộc vận động chủ nhà trọ xây dựng các mô hình vui chơi, giải trí tại chỗ cho CN. Ðến nay, ở các xã, phường trên địa bàn TX.Thuận An mô hình này thu hút được nhiều chủ nhà trọ, CN tham gia hưởng ứng. Ông Từ Công Thắng chủ KNT số 6, phường Bình Hòa (TX.Thuận An) đã dành riêng một khu đất trống trong khu trọ để tổ chức cho CN vui chơi trong những lúc rảnh rỗi. Ông Thắng, tâm sự: “Công việc nặng nhọc hàng ngày đè nặng lên vai các CN. Tôi chỉ mong những hoạt động này phần nào mang lại cho họ niềm vui, sự hứng thú trong cuộc sống hàng ngày”.

Để CN yên tâm lao động sản xuất, Ban lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã có sự quan tâm nhiều đến đời sống, nhu cầu giải trí chính đáng của CN, bởi điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, hiệu quả kinh tế mà họ mang lại cho công ty. Ông Michael Huang, Hiệp lý nhân sự Công ty TNHH Chí Hùng (thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên), khẳng định: “Các hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao của TN, CN luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, mặc dù không gian công ty còn nhỏ hẹp nhưng đều có sân cầu lông, bóng đá... phục vụ miễn phí cho CN. Các hoạt động sinh hoạt giải trí như giao lưu hội thi văn nghệ ngành, về nguồn, công tác xã hội luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của TN, CN”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có một nghịch lý cần điều chỉnh để phù hợp hơn là ngay từ đầu khi xây dựng các KCX-KCN phải tính đến việc đầu tư những khu giải trí dành cho CN. Vì thế đối với các KCN sẽ được hình thành trong nay mai, cần thiết quy hoạch các khu vui chơi, giải trí dành cho CN... Bởi việc đầu tư xây dựng các khu sinh hoạt tập thể dành cho CN không chỉ thể hiện sự quan tâm đến người lao động mà còn giúp cho họ có điều kiện tốt giải trí, tái tạo sức lao động nhanh chóng và làm việc càng hiệu quả hơn.

THIÊN LÝ - TUỆ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên