Chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 14-05-2015 | 08:54:37

Quân đoàn 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn I (2012-2015). Nắm rõ và tổ chức quán triệt 19 tiêu chí quốc gia; 11 nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM của Thủ tướng Chính phủ, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Quân đoàn 4 đã phối hợp thực hiện, tham gia xây dựng NTM ở 17 xã, phường của 4 tỉnh và 2 thành phố gồm Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ.

 Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chính ủy Quân đoàn 4, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết phong trào. Ảnh: LÂM TUẤN ANH

 Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, cán bộ, chiến sĩtrong cơ quan, đơn vị nhận thức rõ đây là chủ trương lớn, đòi hỏi sự đồng thuận, chung tay góp sức của cán bộ, chiến sĩquân đội và toàn xã hội, với trách nhiệm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số kết quả của phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của Quân đoàn 4 giai đoạn 2012-2015:

25.039 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia xây dựng NTM, giúp dân 44.129 ngày công; bê tông hóa 58,9km đường giao thông nông thôn; đổ bê tông mặt cầu diện tích 60m2; nâng nền Đài liệt sĩ rộng 230m2; làm 176,6km đường; dặm vá bằng đất đá đường liên thôn, xã 200m2; nạo vét 145km kênh mương; phát quang, dọn cỏ 89.700m2; san lấp mặt bằng 35.000m2; thu gom đất đá, rác thải khu công cộng 1.060m3; thu hoạch và chăm sóc 2 ha hoa màu; trồng 9.637 cây xanh chống hoang hóa, sói, lở 5 ha; khám bệnh cấp thuốc cho 13.728 lượt người/giá trị 2.384.000 triệu đồng…

Trên các địa bàn Quân đoàn 4 phối hợp thực hiện xây dựng NTM đã góp phần cải thiện xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội trong nông thôn, nhất là giao thông nông thôn đã tạo nên sự thay đổi diện mạo mới ở các địa phương. Thu nhập, đời sống người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở được nâng lên. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bộ đội về xây dựng NTM ngày càng sâu sắc, nhân dân phấn khởi, tin yêu. Cụ thể, tại TX.Long Khánh và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cán bộ chiến sĩQuân đoàn 4 chung tay xây dựng NTM vừa được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây cũng là hai huyện thị đầu tiên của cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm cùng cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM do Ban chỉ đạo Quốc gia về xây dựng NTM tổ chức.

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Quân đoàn 4 cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể (Viện 4/CHC), Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 1 tập thể (E1/F9) và 2 cá nhân. Quân đoàn cũng tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân tại Đại hội thi đua Quyết thắng Quân đoàn 4 giai đoạn 2009-2014. Hàng năm các đơn vị và cán bộ, chiến sĩđược cấp ủy, chính quyền địa phương tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lao động giúp dân.

Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2012-2015 đã được cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, kếhoạch. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã góp phần khẳng định được vai trò chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Quân đoàn 4 cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các cấp trên địa bàn đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, thếtrận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 LÂM TUẤN ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên