Chung tay hỗ trợ người yếu thế bị ảnh hưởng dịch bệnh

Cập nhật: 03-04-2020 | 07:28:13

 Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bắt đầu từ ngày 1-4, dịch vụ xổ số kiến thiết sẽ tạm ngừng phát hành trong 15 ngày. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh và toàn xã hội đã chung tay hỗ trợ người bán vé số dạo. Đây là sự sẻ chia, ấm áp tình người trong lúc khó khăn để “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Nhóm thiện nguyện của bà Đoàn Thùy Dương tặng quà và tiền cho người nghèo hành nghề bán vé số dạo

 Ấm lòng những phần quà

Sau khi có thông báo dừng phát hành xổ số 15 ngày, những người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự chia sẻ, yêu thương của cộng đồng, những tổ chức, cá nhân hảo tâm và cả những chủ đại lý vé số. Tấm lòng của xã hội đã giúp người bán vé số dạo thêm ấm lòng.

Anh Dương Văn Tánh, đại lý vé số Tâm Phát (TX.Tân Uyên), cho biết: “Đại lý của gia đình có quy mô nhỏ, mỗi ngày bỏ mối cho 50 người bán vé số dạo. Tất cả họ đều có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn là người nghèo, phải ở trọ, người khuyết tật và cả những người già neo đơn. Để phần nào giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong 15 ngày dừng phát hành vé số, gia đình tôi hỗ trợ cho mỗi người bán vé số 5kg gạo; đồng thời gửi danh sách những người lấy vé số của đại lý đến công ty xổ số kiến thiết để nhận quà hỗ trợ từ công ty”.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ, người bán hàng bình thường cũng quan tâm tặng mì gói, phát cơm miễn phí cho người bán vé số dạo. Bà Đoàn Thùy Dương, chủ đại lý vé số ở TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Nhận được thông báo tạm ngưng phát hành vé số, tôi đã vận động bạn bè thân thiết quyên góp một số tiền để mua mì gói phát cho người nghèo, người khuyết tật hành nghề bán vé số dạo”. Sáng 31-3, nhóm thiện nguyện của bà Đoàn Thùy Dương đã chở nhiều phần quà đến công viên Phú Cường từ rất sớm, 200 thùng mì gói và 300 bao thư bên trong có 500.000 đồng/bao thư để dành tặng cho những người nghèo, người khuyết tật bán vé số dạo.

Ông Tư Út, bán vé số quanh khu dân cư Phú Hòa, vui mừng cho biết bản thân ông khiếm khuyết một phần cơ thể, cuộc sống mưu sinh dựa vào việc bán vé số hàng ngày. Tuy nhiên, khi có thông báo dừng phát hành xổ số 15 ngày để phòng, chống dịch bệnh, thì ông tỏ ra lo lắng trong khoảng thời gian này không biết làm gì để duy trì cuộc sống. Sau khi hay tin bà Dương tổ chức phát mì gói và tặng tiền cho người nghèo hành nghề vé số dạo, ông đã đến nhận một phần quà. “Được nhận quà tôi rất vui vì đang mùa dịch, làm ăn khó khăn mà có người chia sẻ, giúp đỡ. Có mì gói để ăn, tôi sẽ không phải bớt bữa, còn tiền tôi sẽ dành dụm để khi cơ nhỡ lấy ra xài lúc ốm đau, bệnh tật”, ông Út chia sẻ.

Rà soát các đối tượng để hỗ trợ

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám Đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH), cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ- TB&XH đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ cho người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương trong 2 tuần tạm ngưng việc. Mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ 15 ngày, tính từ ngày 1-4. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.500 người bán vé số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sự hỗ trợ này là việc làm ý nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thể hiện tấm lòng, tình cảm của các cấp lãnh đạo đối với những người yếu thế, khó khăn trên địa bàn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các huyện, thị, thành phố cũng gấp rút lên kế hoạch, phương án hỗ trợ cụ thể. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, những người yếu thế càng cần được chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng sẽ giúp họ có thêm điều kiện, an tâm hơn để chung sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Để trợ giúp đúng đối tượng, UBND thành phố chỉ đạo Phòng LĐ- TB&XH, Ủy ban MTTQ và các phường trên địa bàn thống kê, nắm chắc lại số lượng các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã vận động các chủ nhà trọ giảm, hoãn tiền thuê trọ cho người lao động gặp khó khăn. Thành phố cũng đang điều chỉnh lại quy chế của ban chỉ đạo “Quỹ vì người nghèo” để tính toán, có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người nghèo, khó khăn trong lúc này”.

TP.Thuận An là một trong những địa phương có nhiều công nhân lao động sinh sống, làm việc. Theo số liệu thống kê, toàn thành phố hiện có 1.051 hộ nghèo, 448 hộ cận nghèo và 111 người bán vé số (trong đó có 54 người thuộc diện nghèo, 32 người thuộc diện cận nghèo và 25 người khuyết tật). Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết cùng với việc rà soát lại các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động khó khăn và người bán vé số trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, các xã, phường còn vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, như vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền trọ cho công nhân lao động nghèo, tặng quà cho người ở trọ. Hầu hết những người bán vé số đều được địa phương vận động nhà hảo tâm tặng quà hoặc tiền mặt. Mới đây, lãnh đạo thành phố cũng đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hỗ trợ cho những đối tượng này; đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát những hộ vay vốn nhưng quá khó khăn, không có điều kiện trả nợ để xem xét hỗ trợ hoặc xóa nợ cho họ.

Ông Lê Minh Quốc Cường, Giám Đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết thêm: “Về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hiện Sở LĐ- TB&XH đang rà soát, thống kê danh sách các nhóm đối tượng (người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội), người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp để sẵn sàng hỗ trợ khi có hướng dẫn hỗ trợ của Bộ LĐ-TB&XH. Trước đó, Sở LĐ-TB&XH cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động liên quan đến dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ LĐ- TB&XH”.

 HỒNG THUẬN - KIM HÀ - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên