Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tập trung cho giáo dục và y tế

Cập nhật: 14-08-2012 | 00:00:00

Theo dự thảo kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015 từ UBND tỉnh, vốn sẽ được ưu tiên tập trung cho 2 lĩnh vực giáo dục và y tế.

Trong giai đoạn này, tổng vốn bố trí cho lĩnh vực y tế sẽ chiếm khoảng trên 34 tỷ đồng nhằm thực hiện các dự án phòng, chống để giảm tỷ lệ nhiễm, tử vong do một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm.

Đối với ngành giáo dục, vốn bố trí sẽ vào khoảng trên 93 tỷ đồng nhằm phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học thông qua đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hoàn thiện chương trình, tài liệu học tập; tăng cường dạy và học ngoại ngữ; củng cố cơ sở vật chất trường học...

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên