Chuyển biến tích cực ở một phường trọng điểm

Cập nhật: 20-04-2021 | 09:19:10

Thượng úy Trần Văn Thông, Trưởng Công an (CA) phường Thuận Giao, TP.Thuận An cho biết sau 3 ngày ra quân đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đơn vị đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) . Phường Thuận Giao từng được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp vềA NTT, tuy nhiên với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và người dân, thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.


CA phường Thuận Giao kiểm tra hành chính người tham gia giao thông theo quy định

Thượng úy Trần Văn Thông cho biết: “Theo kế hoạch ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm từ ngày 15-4 đến ngày 15-6, đơn vị tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm, tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến ANTT. Song song đó. CA phường Thuận Giao sẽ phối hợp với các đoàn thể tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn”.

Với tinh thần chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, từ đầu năm đến nay, CA phường Thuận Giao đã thực hiện hàng trăm lượt tuần tra vũ trang; tổ chức 180 lượt kiểm tra hành chính các quán cà phê trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đã xử lý gần 8 vụ, 16 đối tượng nam, nữ mua bán dâm; 12 vụ nữ nhân viên cà phê kích dục cho khách; phát hiện 4 nhà nghỉ có khách thuê phòng để sử dụng ma túy; 1 cơ sở massage có nhân viên nữ kích dục cho khách.

Với tinh thần quyết tâm giữ vững ANTT trên địa bàn, kịp thời triển khai nhanh phương án trấn áp đối tượng, bằng biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 16- 4, CA phường Thuận Giao đã bắt 2 đối tượng trốn lệnh truy nã đang ẩn nấp trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi gây án trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, cuối năm 2020, Đào Văn Minh (32 tuổi, ngụ huyện An Dương, TP.Hải Phòng) rời khỏi địa phương. Ngày 31-12- 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA quận Hồng Bàng đã ra quyết định truy nã Minh về tội “Cố ý gây thương tích”. Để trốn lệnh truy nã, Minh đến khu dân cư Việt Sing, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao xin làm phụ bếp cho một quán ăn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 24 giờ ngày 16-4, CA phường Thuận Giao đã bắt Minh bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Tương tự, đầu năm 2020, Phan Thị Kiều Phượng (39 tuổi, ngụ phường An Thạnh, TP.Thuận An) bị Cơ quan Cảnh sát điều CA TP.Thuận An truy nã về tội danh đánh bạc. Sau khi lẩn trốn, Phượng xin vào làm việc trong doanh nghiệp tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lúc 16 giờ ngày 16-4, CA phường Thuận Giao đã bắt được Phượng đang ẩn nấp trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2 bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thầm quyền.

Theo báo cáo của CA phường Thuận Giao, từ đầu năm đến nay, đơn vị xử lý 15 vụ, 15 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa hoàn toàn 12 tụ điểm đánh bạc với 96 đối tượng liên quan. Trong đó cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ, 36 đối tượng. Ngoài ra, qua công tác tuần tra, lực lượng CA phường Thuận Giao đã kịp thời bắt nóng 6 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản với 7 đối tượng. Song song với công tác này, CA phường Thuận Giao đã vận động 6 đối tượng giao nộp công cụ hỗ trợ.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên