Chuyện ở ngôi trường mang tên thi tướng Huỳnh Văn Nghệ

Cập nhật: 13-04-2021 | 08:20:16

Được vinh dự mang tên thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng TX.Tân Uyên, trường THPT Huỳnh Văn Nghệ đã đào tạo nhiều lớp học sinh (HS) xuất sắc, đạt thành tích HS giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đặc biệt, trong những năm qua, tại ngôi trường này, đã có nhiều HS vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng…

Đoàn viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Anh Lê Quốc Anh, Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, để triển khai công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, Đoàn trường đã xây dựng kếhoạch chỉ đạo các chi đoàn tích cực triển khai công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú. Cùng với đó, nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, Đoàn trường đã chỉ đạo và thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học tập, phát huy sáng kiến, sáng tạo, xung kích đảm nhận các công trình, phần việc khó, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện...

Theo đó, Đoàn trường đảm nhận trên 10 công trình, phần việc đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Đoàn cấp trên giao phó. Song song đó, Đoàn trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút ĐVTN tham gia. Thông qua các hoạt động này đã tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường và quê hương Tân Uyên..

Đặc biệt, năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đã thành lập mô hình “Tuổi trẻ trường THPT Huỳnh Văn Nghệxung kích, tình nguyện”. Mô hình này kết hợp 3 câu lạc bộ, đội, nhóm nòng cốt tại đơn vị như Câu lạc bộHọc thuật, Đội thanh niên tình nguyện và Đội văn nghệ. Ban Chấp hành chi đoàn và chủ nhiệm của từng câu lạc bộtổ chức giao cho ĐVTN thực hiện những phần việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích giúp ĐVTN có điều kiện phát huy khả năng, động viên, khuyến khích cái đúng, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. Bên cạnh đó, Đoàn trường thường xuyên tổ chức những buổi diễn đàn, tọa đàm, hội thi; đưa ĐVTN vào hoạt động thực tiễn như tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh, giúp đỡ những gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, các hoạt động du khảo về nguồn, các hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tham gia diễu hành phòng chống ma túy….

VƯƠNG PHẠM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên