Chuyện về một “Lá chắn” tệ nạn ở nông thôn

Cập nhật: 18-06-2019 | 05:26:44

Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên luôn được giữ vững, tệ nạn xã hội được kềm chế, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả trên, ngoài vai trò của chính quyền địa phương còn có sự đóng góp tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Lá chắn.

 Ban Chủ nhiệm CLB Lá chắn gặp gỡ thành viên câu lạc bộ

 “Khắc tinh” của tệ nạn xã hội

Là địa phương trung tâm của huyện Bắc Tân Uyên, nằm trên trục đường ĐH411 đi qua nhiều địa phương và giáp ranh Khu công nghiệp Đất Cuốc đã góp phần giúp thị trấn Tân Thành thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tình hình ANTT, nhất là tệ nạn xã hội trên địa bàn thị trấn có chiều hướng diễn ra phức tạp.

Từ tình hình trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) thị trấn Tân Thành đã cùng Công an thị trấn thành lập CLB Lá chắn với mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật; giúp đỡ người vi phạm pháp luật có cơ hội được hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Hàng tuần và đột xuất, Hội LHPN và Ban Chỉ huy Công an thị trấn thường xuyên trao đổi tình hình, nắm bắt thông tin từ ngành dọc cấp trên. Hàng tháng, khi giao ban của mỗi ngành, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn và Trưởng Công an thị trấn có nhiệm vụ truyền đạt thông tin cho toàn lực lượng và hội viên CLB. Khi phát hiện có biểu hiện xảy ra vụ việc hoặc đối tượng vi phạm pháp luật, Ban Chủ nhiệm CLB phân công các hội viên gần khu vực, gần nhà hoặc thân cận đối tượng để tiếp cận, tìm hiểu, từ đó vận động các chị và người thân nhằm ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Hiện CLB Lá chắn có 30 thành viên là những hội viên phụ nữ nòng cốt, người có uy tín được bố trí rộng khắp toàn xã. Để mô hình hoạt động có hiệu quả, CLB đã tổ chức 15 đợt tập huấn cho các hội viên, lực lượng nòng cốt ở cơ sở các kỹ năng nắm tình hình, dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm pháp luật, người phạm tội, trẻ em có nguy cơ bỏ học, mắc phải tệ nạn xã hội và tiếp nhận tin tố giác. Từ những kiến thức này, các hội viên sẽ tuyên truyền lại cho các hội viên khác giáo dục người thân, nhân dân xung quanh, tuyên truyền, vận động họ không để vi phạm pháp luật và không mắc phải tệ nạn xã hội.

Đối với người lầm lỡ, lực lượng công an có trách nhiệm quản lý, thường xuyên răn đe kết hợp nhịp nhàng với hội viên phụ nữ vận động, thuyết phục, không để họ tái phạm, giúp đỡ họ thành người có ích cho xã hội. Với trẻ em có nguy cơ bỏ học, vi phạm pháp luật, Ban Chủ nhiệm CLB phân công hội viên phụ nữ kết hợp cùng gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ các em tiếp tục đi học, ngăn chặn họ không để xảy ra vi phạm pháp luật.

Từ khi CLB Lá chắn hoạt động đến nay, tình hình ANTT ở thị trấn Tân Thành có sự chuyển biến tích cực đáng kể, các điểm “nóng” về tệ nạn xã hội trên địa bàn đã không còn, đặc biệt vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ma túy giảm đáng kể so với những năm trước đây. Nói về những kết quả đạt được, bà Lê Nhật Linh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tân Thành, cho biết: “Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, CLB luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của hội cấp trên, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, tạo điều kiện của UBND thị trấn. Hội LHPN và Ban Chỉ huy Công an thị trấn luôn xác định đây là trách nhiệm chung, cần phải thực hiện nghiêm túc để bảo đảm cho địa phương phát triển bền vững nên công tác phối hợp giữa hai ngành rất nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao. Từng hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân, không vì khó khăn mà chùn bước. Điều này cho thấy tâm huyết của các hội viên tất cả vì một cộng đồng không có tội phạm và tệ nạn xã hội” .

“Điểm tựa” cho phụ nữ

Khoảng 17 giờ chiều, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn khu phố 3 lại í ới gọi nhau tập trung tại khu đất trống gần Ban điều hành khu phố 3 để chơi bóng chuyền. Trong suốt trận đấu, khán giả phải trầm trồ bởi những lần phát bóng đầy uy lực hay những cú đập bóng ghi điểm của các bà, các chị. Cách nơi diễn ra trận đấu bóng chuyền sôi nổi vài mét, nhiều chị em đang tập thể dục dưỡng sinh theo tiếng nhạc du dương.

Nói về sân chơi này, bà Nguyễn Thị Kim Mai, Chi hội trưởng Hội LHPN khu phố 3, cho biết: “Đây là sân chơi rất bổ ích đối với các hội viên. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các chị em khi tham gia sân chơi này càng thêm gần gũi nhau hơn, có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái”.

Cũng theo bà Mai, trước đây vào những tháng nông nhàn, không đi cạo mủ cao su, một số chị em trong khu phố tụ tập chơi đánh bài ăn tiền. Có những chị em chơi đánh bài thâu đêm khiến người phờ phạc, bỏ bê gia đình. Vì “máu đỏ đen” mà một số chị còn bán hết tài sản và vướng vào con đường phạm pháp. Cùng với việc tuyên truyền, vận động các chị em tránh xa tệ nạn cờ bạc, chi hội còn vận động những chị em này tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ tại địa phương. Nhờ đó, một số chị em đã “đoạn tuyệt” với đánh bài, số đề, chú tâm lo cho cuộc sống gia đình.

Tại khu phố 3 còn có một địa điểm mà các hội viên phụ nữ thường đến tạm lánh khi gia đình xảy ra mâu thuẫn là nhà của chị Nguyễn Thị Hằng. Tại đây, chị Hằng và các hội viên phụ nữ khác cùng tâm sự, chia sẻ với hội viên đang xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Ngoài nhà của chị Hằng, nhà của chị Lê Thị Hoa (khu phố 4) cũng là “địa chỉ tin cậy” để các hội viên phụ nữ tạm lánh khi gia đình “cơm không lành canh không ngọt”. Cùng với việc an ủi, động viên họ, các thành viên trong CLB Lá chắn còn phối hợp với công an địa phương tổ chức giáo dục, răn đe những đối tượng thường xuyên đánh vợ con. Có thể nói, đến nay tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn thị trấn đã giảm đáng kể.

Từ khi được thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB Lá chắn đã chủ động tham mưu cho Hội LHPN và Công an thị trấn Tân Thành tổ chức 58 cuộc tuyên truyền đến 4.200 lượt người ở cộng đồng dân cư và 15 cuộc trong nhà trường cho hơn 2.000 lượt học sinh, vận động hội viên phụ nữ, mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia vào công tác chuyển hóa địa bàn, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Qua đó, hội viên CLB đã cung cấp 21 nguồn tin, trong đó có 17 tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá làm rõ 17 vụ. Nổi bật là 1 vụ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc 2 đối tượng; 1 vụ 4 đối tượng đua xe trái phép; 6 vụ có 15 đối tượng đánh bạc. Song song đó, CLB Lá chắn còn góp phần tích cực thực hiện phong trào phụ nữ tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu việc làm cho 350 chị em phụ nữ và giới thiệu tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn chị em phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ cho 103 hội viên vay các nguồn vốn do hội viên tham gia đóng góp ổn định cuộc sống, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của chị em phụ nữ.
Với những thành tích trên, CLB Lá chắn thị trấn Tân Thành vinh dự được các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

 NGUYỄN HẬU 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên