Cô giáo Văn Thị Bích Liên: Luôn tâm huyết với nghề

Cập nhật: 28-10-2015 | 08:06:10

 Hơn 30 năm gắn bó sự nghiệp trồng người, cô giáo Văn Thị Bích Liên dạy môn văn ở trường THPT An Mỹ (phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một) luôn làm tốt công việc chuyên môn, là cầu nối của một cán bộ công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên...

 Cô Bích Liên (bìa phải) nhận danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi giai đoạn 2010-2014 do ông Dương Thế Phương, Giám đốc Sở GD-ĐT trao tặng

Tâm huyết với nghề

Được dự một tiết học mới thấy, phương pháp đổi mới trong giảng dạy được cô áp dụng rất hiệu quả. Mỗi tác phẩm văn học của cô thể hiện sinh động qua hình ảnh, tư liệu lịch sử, kiến thức địa lý, thực tế cuộc sống, dẫn dắt học sinh đến với nội dung của tác phẩm. Từ đó, học sinh rất yêu thích môn ngữ văn. Cô chia sẻ: “Trong những giờ lên lớp, cô vừa ứng dụng công nghệ thông tin, vừa kết hợp với phương pháp truyền thống và liên hệ cuộc sống vào bài giảng, nhờ vậy, học sinh hiểu sâu, nắm chắc hơn về nội dung bài học…”. Hiện cô được phân công giảng dạy môn văn lớp 11, 12. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, cô luôn đi đầu đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả lớp học do cô chủ nhiệm luôn đạt tiên tiến, xuất sắc, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn tỷ lệ chung trong tỉnh.

Từ năm 2004 đến nay, cô đã đóng góp 11 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và được công nhận cấp tỉnh, trong đó có 9 SKKN đạt loại B, 2 SKKN đạt loại C. Tất cả SKKN của cô đều được áp dụng và phổ biến trong trường, trong đó SKKN năm 2009, 2010 và 2011 đã được báo cáo chuyên đề cho giáo viên môn ngữ văn toàn tỉnh học tập áp dụng. Ngoài giảng dạy, cô còn tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Sao Khuê, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn văn và đã mang về thành tích cho trường. Năm học 2015-2016 này, cô đã tham gia thi dạy học tích hợp kiến thức liên môn và đạt giải khuyến khích vòng tỉnh.

Chăm lo cho mọi người

Trò chuyện với chúng tôi, cô thể hiện rõ sự phấn khởi khi nhắc đến học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang học đại học năm đầu tại TP.HCM. Bằng cả tấm lòng, cô đã cùng Ban Chấp hành công đoàn, nhà trường xem xét, giới thiệu em đến với chương trình học bổng của Báo Tuổi Trẻ. Và khi nhận được học bổng, em nhắn tin cảm ơn cô từ phần học bổng 7 triệu đồng. Là Trưởng ban nữ công Công đoàn cơ sở trường THPT An Mỹ, cô luôn quan tâm chăm lo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường. Ngoài hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, hàng năm, vào dịp 8-3 hay 20-10, 20-11… cô cùng các thành viên Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết như thi nấu ăn, cắm hoa, viết thiệp chúc mừng, thi đấu thể dục thể thao hoặc tổ chức những chuyến du lịch tham quan đây đó.

Tại trường THPT An Mỹ, nhiều năm qua còn duy trì hình thức sinh hoạt bóng chuyền vào mỗi chiều trong tuần. Cô nói, dù không tham gia vui chơi, nhưng cô luôn ủng hộ phong trào cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc đề đạt Ban Chấp hành hỗ trợ tiền nước uống cho những buổi sinh hoạt, cô còn trích một ít thu nhập của bản thân để thưởng động viên tinh thần cho 2 đội bóng nam và nữ. Đội bóng chuyền nam, nữ của trường không chỉ giúp các thầy, cô rèn luyện sức khỏe, giải trí sau những giờ lên lớp, mà còn là nơi kết nối mọi người xích lại với nhau gần hơn. Thông qua đó, cô cùng Ban Chấp hành xây dựng một tập thể sư phạm gắn bó, đoàn kết, yêu thương nhau. Nhiều năm liền, Công đoàn trường được công nhận là đơn vị điển hình trong khối THPT tỉnh Bình Dương về phong trào thi đua; tập thể nữ cũng đạt “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” được giấy khen của công đoàn ngành...

Về công tác Đảng, là Phó Bí thư chi bộ, phụ trách công tác đoàn thể cô vừa đứng lớp, vừa cùng với Chi ủy lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã kết nạp 15 giáo viên và 4 học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thành tích của cô được Thành ủy Thủ Dầu Một tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012, 2012-2013 và 2013-2014.

 Trong quá trình công tác, cô Liên đã được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác như 9 năm liền (từ năm 2007 đến nay) là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (năm 2009, 2011 và 2014); 3 bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 bằng khen của Bộ GD-ĐT về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012; 3 bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” và 1 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014; 2 giấy khen của UBND TP.TDM về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về hoàn thành xuất sắc hoạt động Công đoàn ngành giáo dục 2014-2015 và nhiều giấy khen của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh…


 HỒNG NGỌC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên