Cơn mưa đêm 19-7 gây một số thiệt hại về tài sản của người dân

Cập nhật: 20-07-2020 | 13:23:16

(BDO) Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương, cơn mưa đêm 19-7 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm tốc mái 2 căn nhà, 4 phòng trọ, sập 8,5m tường rào (cột gạch, lưới B40), ngã đổ 1 trụ điện chiếu sáng và một số cây xanh ở Khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Ước giá trị thiệt hại do mưa gây ra khoảng 43 triệu đồng. 

UBND phường Hiệp Thành đã huy động lực lượng phối hợp cùng người dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố điện và đánh giá, thống kê thiệt hại để thực hiện thủ tục hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các hộ dân bị thiệt hại.

Để phòng, tránh hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29-5-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên