Công an Bình Dương đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật: 15-05-2012 | 00:00:00
Đạo đức là nền tảng của xã hội, là thước đo phẩm chất của con người, nó chi phối hành động của mỗi cá nhân trong xã hội. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, là kim chỉ nam cho mỗi cá nhân học tập, phấn đấu. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội với mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hưởng ứng cuộc vận động này, được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Bình Dương, lãnh đạo Công an tỉnh xác định: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phải tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong toàn thể cán bộ chiến sĩ học tập, noi theo tấm gương đạo đức của Người. Bác đã dạy “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. Đối với lực lượng công an phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi với quần chúng nhân dân, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Toàn lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai nhiều chương trình công tác cụ thể, đúng với yêu cầu của cuộc vận động như: học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao hiệu quả công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.Để cuộc vận động đạt hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh đề ra chủ trương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mỗi CBCS, đảng viên phải nắm vững nền tảng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lời dạy của Người về đạo đức cách mạng một cách thông suốt, thấm sâu trong nhận thức và hành động. Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị quán triệt sâu sắc về vấn đề này đến CBCS. Sau khi tổ chức cho CBCS thảo luận ở từng đơn vị, địa phương về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và mỗi CBCS, đảng viên viết thu hoạch, nhận thức, liên hệ đến chức trách, nhiệm vụ được giao để rút ra những việc cần phát huy và chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém. Đảng ủy phân công các Đảng ủy viên phụ trách công an các đơn vị, địa phương nhận xét, đánh giá nhận thức của CBCS qua các bài thu hoạch, có định hướng đóng góp, kiểm tra ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Với cách làm này, Công an tỉnh đã đánh giá được mức độ nhận thức của từng CBCS, đồng thời giúp cho CBCS có điều kiện nhìn nhận lại bản thân, liên hệ với thực tiễn công tác để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xứng đáng là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Song song với việc quán triệt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong cuộc vận động này, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh kỷ cương, lễ tiết, tác phong, điều lệnh nội vụ trong toàn lực lượng; xây dựng đơn vị văn hóa, đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh, quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất CBCS vi phạm kỷ luật. Chỉ đạo thống nhất cơ chế quản lý, giám sát từ ban giám đốc đến công an các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt chương trình công tác của từng đơn vị; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ nhân dân; tổ chức các buổi tiếp dân theo định kỳ, mở diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” để dân góp ý xây dựng lực lượng. Công an quyết tâm thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và quy trình giải quyết hồ sơ, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Kể cả làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Công an các huyện, thị xã và các phòng chức năng thực hiện làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần.Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi CBCS, các đơn vị, địa phương phấn đấu, đăng ký thi đua, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, qua đó, từng CBCS cũng tự xem xét, đánh giá lại quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Qua cuộc vận động đã xuất hiện hàng trăm lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh và nhân dân khen ngợi. Với những thành tích đạt được, trong năm 2011 đã có 422 lượt tập thể, 1.416 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là những phần thưởng có giá trị tinh thần quan trọng, để lực lượng Công an tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mặt công tác và thực hiện ngày càng có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.VĂN QUỐC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên