Công an huyện Dầu Tiếng: Ra quân tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 20-12-2019 | 09:28:09

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đúng 18 giờ ngày 17- 12, Công an huyện Dầu Tiếng đã tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


Sau lễ phát động, trong đêm 17-12 lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng đã đồng loạt ra quân tuần tra giữ gìn ANTT

Theo đó, bắt đầu từ 18 giờ ngày 17-12-2019 đến ngày 15- 2- 2020, tất cả các Đội nghiệp vụ của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn trong huyện sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 và các hoạt động lễ hội đầu năm; tấn công trấn áp tội phạm; xây dựng phương án, kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, vũ trang tuần tra và phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm…

Trong đợt cao điểm này, Công an huyện chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Được biết, trong 2 ngày đầu ra quân, Công an huyện đã phát hiện triệt xóa 1 sòng bạc, tang vật thu giữ là 3,7 triệu đồng; phát hiện, lập biên bản 14 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 9 xe mô tô và 3 giấy tờ; giải tán 6 nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu về khuya gây mất trật tự; kiểm tra hành chính 12 cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện nhắc nhở 16 trường hợp vi phạm; bắt quả tang 5 đối tượng trộm vặt...

Cùng với việc tấn công mạnh các loại tội phạm, trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cấp, các ngành, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay tại địa bàn cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định tình hình ANTT, tạo môi trường sống bình yên cho nhân dân.

HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên