Công an phường An Phú, TX.Thuận An: Triệt xóa nhiều ổ cờ bạc

Cập nhật: 20-03-2019 | 10:25:55

Với tinh thần quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng khu dân cư, thời gian qua, Công an (CA) phường An Phú, TX.Thuận An đã triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa nhiều ổ cờ bạc hoạt động trên địa bàn phường, tạo sự an tâm cho người dân.


Với tinh thần quyết tâm triệt xóa các ổ bạc trên địa bàn, thời gian qua, CA phường An Phú đã liên tiếp xử lý gần 10 tiệm game “bắn cá” hoạt động cờ bạc trá hình

Từ đầu năm đến nay, CA phường An Phú đã khám phá gần 10 vụ đánh bạc lớn nhỏ, thu giữ nhiều tang vật liên quan và xử lý hàng chục đối tượng cờ bạc liên quan.

Đơn cử, thông qua công tác nắm tình hình, lúc 14 giờ ngày 5-3, lực lượng CA phường An Phú đã bất ngờ ập vào một cơ sở trọ tọa lạc tại số nhà 329D/1, KP.1A, phường An Phú bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức chơi bài “binh Ấn Độ” thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 1,6 triệu đồng mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Trước đó, lúc 10 giờ ngày 23-2, cũng qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng CA phường An Phú bất ngờ kiểm tra quán cà phê không tên tại KP.2, phường An Phú và bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức lắc bầu cua. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3,5 triệu đồng được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 9 giờ40 phút ngày 3-1, CA phường phối hợp với “hiệp sĩ” trong Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường An Phú bắt quả tang 4 đối tượng đang lắc bầu cua ăn tiền tại một bãi đất trống trên đường D6, thuộc KP.4 phường An Phú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 3,5 triệu đồng trên chiếu bạc. Theo hồ sơ CA, 1 trong 4 đối tượng vi phạm là Nguyễn Văn Tùng tái phạm lần 2. Trước đó, vào ngày 24-3-2018, đối tượng Tùng đãbịCA TX.Thuận An ra quyết đnh xửpht vi phm hnh chnh về tội “đnh bc” nhưng chưa hết thời hạn thử thách 1 năm thì nay đã tái phạm với cùng hành vi như trên.

Tương tự, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 23 giờngày 16-1, lực lượng CA phường An Phphối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CA TX.Thuận An tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 1 nhóm gồm 27 đối tượng đang tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại bãi đất trống thuộc tổ 2, KP.1B, phường An Phú. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 40 triệu đồng trên chiếu bạc. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 100 triệu đồng có liên quan đến việc các đối tượng dùng để đánh bạc. Theo hồ sơ CA, điểm đánh bạc này do đối tượng Bồ Minh T. (SN 1977), ngụ tại KP.1B, phường An Phú tổ chức cho các con bạc đến đây chơi để thu tiền xâu theo mỗi ván chơi.

Thiếu tá Lê Đình Hùng, Trưởng CA phường An Phú, cho biết: “Phường An Phú là địa bàn có nhiều tiềm ẩn về tình hình mất an ninh trật tự, trong đó tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo CA TX.Thuận An, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa gần 10 điểm cờ bạc, bắt xử lý gần 60 đối tượng liên quan. Thành tích trên được người dân đồng tình ủng hộ. Để tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm theo chiều sâu. Ngoài ra, lực lượng CA phường sẽ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, theo dõi những con bạc được nghi vấn để bố trí lực lượng theo dõi, triệt xóa các ổ bạc còn lại”.

Kiên quyết xử lý các điểm “bắn cá”

Nói về công tác triệt xóa các điểm game “bắn cá” hoạt động cờ bạc trá hình trên địa bàn phường, Thiếu tá Lê Đình Hùng, Trưởng CA phường An Phú, cho biết hiện nay trên địa bàn phường có ít nhất 3 tiệm game “bắn cá” hoạt động trá hình. Tới đây, lực lượng CA phường An Phú sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang chủ tiệm game “bắn cá” đổi thẻ điểm thành tiền cho khách để xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật.

 

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên