Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên: Quyết tâm làm trong sạch địa bàn

Cập nhật: 29-12-2020 | 10:40:06

Thời gian qua, trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên nổi lên một số tụ điểm ma túy, quán cà phê kích dục. Trước tình hình đó, Công an phường đã chủ động thực hiện nhiều kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Nhờ vậy địa phương đã đẩy lùi các tụ điểm tệ nạn, kéo giảm tội phạm và góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường.


Công an phường Tân Vĩnh Hiệp đến các cơ sở kinh doanh trọ để tuyên truyền, nắm thông tin ANTT

Qua công tác nắm tình hình của cảnh sát khu vực trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4-11, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên tổ chức tuần tra trên đoạn đường thuộc khu phố Tân Hóa đã phát hiện Trần Tấn Chung (23 tuổi) và Tiên Chữ (19 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) đang điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng Chữ cất giấu trong ống quần 1 gói nilon hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (khai là ma túy đá, trọng lượng 0,4278 gram) vừa mua từ một người đàn ông tên Tỷ để về sử dụng chung. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 5-11, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TX.Tân Uyên tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng Lâm Tỷ (35 tuổi, quê Sóc Trăng) đang cất giấu 14 gói nilon chứa ma túy đá (tổng trọng lượng gần 14 gram). Qua khai thác nhanh, Tỷ khai nhận mua số ma túy trên của một người tên Nghĩa ở khu vực TP.Thủ Dầu Một để về chia nhỏ, bán cho các con nghiện.

Mở rộng điều tra, ngày 6-11, lực lượng chức năng TX.Tân Uyên phối hợp với Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (43 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (21 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) đang cất giấu 1 túi nilon ma túy đá (trọng lượng 14,3198 gram) bên trong 1 khẩu trang y tế màu xanh.

Theo Đại úy Võ Trọng Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, đây là vụ việc điển hình thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể Công an phường Tân Vĩnh Hiệp phối hợp với lực lượng Công an TX.Tân Uyên và các địa phương khác trong tỉnh đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy. Trong năm 2020, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp đã triệt xóa 12 vụ, với 19 đối tượng liên quan đến hành vi “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

“Phường Tân Vĩnh Hiệp đang trên đà phát triển, số lượng người tạm trú chiếm tỷ lệ cao. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền pháp luật cho người dân, người ở trọ bằng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng, Công an phường cũng xây dựng, phổ biến nhiều bản tin, nội dung câu chuyện pháp luật trên nhóm mạng xã hội Zalo liên kết giữa hệ thống chính quyền với chủ cơ sở trọ, các hộ kinh doanh để chủ động phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tin báo có giá trị. Nhờ làm tốt nhiều biện pháp đấu tranh, đã kéo giảm tội phạm. Tình hình trật tự an toàn xã hội xảy ra 71 vụ, giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2019, giúp đời sống nhân dân ổn định và ngày càng nâng cao”, Đại úy Hiếu cho biết thêm.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên