Công an tỉnh Bình Dương: Năm thứ hai liên tiếp nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 18-01-2018 | 15:52:59

(BDO) Tại hội nghị ngành Công an toàn quốc năm 2017 do Bộ Công an tổ chức trong 2 ngày 15 và 16-1 vừa qua, cùng với lực lượng Công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Công an tỉnh Bình Dương đã vinh dự nhận cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.


Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (thứ 3 bên trái) và công an các tỉnh, thành

Trong năm 2017 vừa qua, với khẩu hiệu “Đổi mới, đoàn kết, chủ động, hiệp đồng, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, qua 1 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới sáng tạo nội dung, biện pháp nên các chỉ tiêu thi đua đề ra đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, Công an tỉnh đã  chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc với nhiều mô hình, lan tỏa đến từng khu phố, xóm, ấp góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ công cuộc phát triển  kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 619/698 vụ, bắt 861 đối tượng (đạt 88,68%), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 84/92 vụ (đạt 91,3%), bắt 118 đối tượng; án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng là 535/606 vụ, bắt 743 đối tượng (đạt 88,28%). Trong lĩnh phòng, chống tội phạm ma tuý, Công an tỉnh đã phát hiện 356 vụ (giảm 29 vụ so với năm 2016), xử lý 1.146 đối tượng (tăng 613 đối tượng). Tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phát hiện 641 vụ (giảm 72 vụ), phát hiện 665 đối tượng vi phạm, trị giá hàng hóa tạm giữ trên 45,2 tỷ đồng...

Với những thành tích trên, năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp Công an tỉnh Bình Dương vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong toàn lực lượng. Thành tích trên là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước và là nguồn động viên để tập thể Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên