Công an tỉnh khen thưởng “hiệp sĩ” tham gia phá án

Cập nhật: 21-07-2017 | 13:55:43

(BDO) Ngày 21-7, Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các “hiệp sĩ” trong CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) và lực lượng dân phòng phường Tương Bình Hiệp, TP.TDM vì đã có thành tích phối hợp phá án, góp phần bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.


Thượng tá Hà Văn Thanh (thứ ba từ trái qua), Phó phòng PV28, Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích phối hợp, tham gia phá án

Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 2-4-2017, nhận được tin báo của “hiệp sĩ” CLB Phòng chống tội phạm phường Tương Bình Hiệp về một số đối tượng tụ tập đêm khuya, sử dụng nhiều xe ô tô và mang theo hung khí chuẩn bị thực hiện hành vi thanh toán lẫn nhau. Ngay sau đó, Công an phối hợp cùng lực lượng dân phòng tổ chức vây bắt 28 đối tượng đang tụ tập, tạm giữ 6 xe ô tô, thu giữ 6 cây dao, 3 búa đẽo, 2 xà beng,…

Tiếp tục khai thác, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 8 đối tượng. Trong đó Nguyễn Hữu Tốt (31 tuổi, quê TP.HCM) cầm đầu băng nhóm, với mục đích xử lý Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi, ngụ KP.2, phường Tân Định, TX.Bến Cát) đang khống chế chị Lâm Thị Quốc Cương là vợ của Tốt.

Với thành tích này, “hiệp sĩ” Lê Văn Chí (thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Tương Bình Hiệp), anh Trần Chiến Công, Nguyễn Văn Phương Giàu (thuộc lực lượng dân phòng phường Tương Bình Hiệp) được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên