Công an tỉnh khen thưởng thành tích bắt tội phạm tại huyện Dầu Tiếng

Cập nhật: 28-01-2021 | 19:04:42

(BDO) Ngày 28-1, thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân tham gia phối hợp phá nhiều vụ ma túy trên địa bàn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng.

Thượng tá Huỳnh Văn Sáng trao giấy khen cho các cá nhân tham gia phối hợp phá án 

Trước đó, ngày 18-10-2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Dầu Tiếng phối hợp Công an xã Minh Thạnh và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Anh (29 tuổi, ngụ ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, huyên Dầu Tiếng) đang bán ma túy tại nhà riêng cho 10 con nghiện. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 10 gói nilon chứa ma túy đá (trọng lượng hơn 3 gram ma tuý đá), 1 súng tự chế và 3 viên đạn.

Ngày 20-10-2020, Công an xã phối hợp với lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở xã Minh Thạnh tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Trị Quốc (31 tuổi, ngụ ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng) điều khiển xe máy biển số 93P-7393 lưu thông trên đường thuộc ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang giấu 2 gói nilon ma tuý đá. Ngay sau đó, đối tượng Quốc và tang vật được bàn giao cho Công an huyện Dầu Tiếng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với các thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Minh Thạnh; tặng giấy khen cho ông Phạm Đức Hiếu, ông Nguyễn Văn Rồng, ông Võ Nguyễn Hoàng Sang (đều thuộc Công an viên thường trực xã Minh Thạnh) và anh Phạm Minh Phụng (thuộc lực lượng dân phòng xã Minh Thạnh). 

Cùng ngày, thượng tá Huỳnh Văn Sáng đã thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 2 thành viên thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm xã Minh Hoà và xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng). 2 cá nhân trên là những tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. 

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên