Công an tỉnh: Phát hiện nhiều vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cập nhật: 19-02-2019 | 08:32:08

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, tội phạm ma túy tỏ ra rất manh động, các đối tượng này thường mang theo hung khí và súng để phòng thân, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong quá trình vây bắt.

Trong năm 2018, qua công tác vận động, công an các cấp đã tiếp nhận 10 súng quân dụng, 1 súng phóng lựu, 60 súng công cụ hỗ trợ các loại, 3 súng tự chế và nhiều loại vũ khí thô sơ khác do người dân, các cơ quan, doanh nghiệp giao nộp. Bên cạnh đó, qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an cũng phát hiện 27 trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đã xử lý và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

 Trong năm 2018, qua công tác vận động, công an các cấp đã tiếp nhận 10 súng quân dụng, 1 súng phóng lựu, 60 súng công cụ hỗ trợ các loại, 3 súng tự chế và nhiều loại vũ khí thô sơ khác do người dân, các cơ quan, doanh nghiệp giao nộp. Bên cạnh đó, qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an cũng phát hiện 27 trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đã xử lý và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Số vũ khí liên quan đến một nhóm tội phạm tín dụng đen
bị Công an Bình Dương triệt phá

Ngoài ra, qua phá án, lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí. Cụ thể như đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1988, ngụ TP.Thủ Dầu Một) bị bắt về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và đã phát hiện tàng trữ vũ khí quân dụng. Khoảng 20 giờ tối 24-12, tại khu vực phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, các trinh sát ma túy đã bắt quả tang Đoàn Ngọc Thành (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Phước) đang vận chuyển gần 20 gram chất ma túy. Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26-12, tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, lực lượng bắt quả tang Lê Ngọc Truyền (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi vận chuyển hơn 24 gram nghi vấn ma túy đá. Qua đấu tranh, Thành và Truyền đều khai nhận mua ma túy của đối tượng Trần Hoàng Anh. Từ thông tin trên, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Trần Hoàng Anh, lực lượng đã thu giữ hơn 313 gram nghi vấn ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện.

Trong những ngày đầu năm 2019, qua phá án, lực lượng công an đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ “hàng nóng”. Điển hình như vụ Nguyễn Đạt (36 tuổi, ngụ Bình Dương) bị bắt để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình và rà soát các con nghiện trên địa bàn TX.Dĩ An, trinh sát ma túy Công an TX.Dĩ An đã xác định Nguyễn Đạt là đầu lậu cung cấp ma túy cho các con nghiện nên đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến bao vây, bắt giữ Đạt tại nhà riêng. Tiến hành khám xét, lực lượng công an phát hiện Đạt đang cất giấu 4 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 3 cây roi điện, cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy.

Tại cơ quan công an, Đạt khai vào tháng 2-2018 đã chấp hành án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuy nhiên sau khi trở về địa phương thì lại sa ngã vào ma túy, tiếp tục đi mua ma túy về phân chia thành từng tép nhỏ để bán cho các con nghiện tại khu vực giáp ranh giữa TX.Dĩ An với Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh.

Trong khi đó hiện Công an TX.Thuận An đang tạm giữ các đối tượng: Dương Quang Hợp (SN 1986); Đỗ Đức Vượng (SN 1994, cùng quê tỉnh Ninh Bình) và Dương Văn Đoàn (SN 1991, quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về việc bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 1-2019, Phạm Văn Liu (SN 1981), Tống Văn Hạnh (cùng ngụ tỉnh Lào Cai) và Lê Hữu Năm (SN 1973, quê tỉnh Ninh Bình) rủ nhau đi đánh bạc nhưng không có tiền. Qua giới thiệu, các đối tượng này liên hệ với nhóm của Hợp, Vượng và Đoàn để vay 300 triệu đồng đi đánh bạc với thỏa thuận nếu thắng sẽ phải chia 50% số tiền thắng bạc. Quá trình chơi đánh bạc, nhóm Liu, Hạnh và Năm thua hết tiền và không có khả năng trả nợ. Lúc này, nhóm Hợp, Vượng và Đoàn dùng súng khống chế bắt giữ Liu, Hạnh và Năm về giam lỏng tại một căn hộ thuộc khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, TX.Thuận An và bắt phải liên hệ với người nhà để trả nợ.

Sau khi nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng đang bắt giữ người trái pháp luật, lực lượng Công an TX.Thuận An đã nhanh chóng điều tra xác minh và kịp thời giải cứu các con nợ khỏi tay các đối tượng cho vay nặng lãi. Kiểm tra nơi ở của các đối tượng Hợp, Vượng và Đoàn, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng, 30 viên đạn, 5 cây mã tấu cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tờ rơi, giấy mượn tiền... liên quan đến việc cho vay tín dụng đen. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

 Trong năm 2018, qua công tác vận động, công an các cấp đã tiếp nhận 10 súng quân dụng, 1 súng phóng lựu, 60 súng công cụ hỗ trợ các loại, 3 súng tự chế và nhiều loại vũ khí thô sơ khác do người dân, các cơ quan, doanh nghiệp giao nộp. Bên cạnh đó, qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an cũng phát hiện 27 trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đã xử lý và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

 

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên