Công an tỉnh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép

Cập nhật: 06-07-2021 | 09:48:01

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội, tặng bằng khen cho 2 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), qua đó đem lại nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác bảo đảm ANTT, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Công an các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, các băng nhóm hoạt động tín dụng đen; tấn công mạnh các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, cờ bạc… Công an các đơn vị kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, góp phần kéo giảm tội phạm.

Công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân đạt hơn 92%, đã làm sạch hơn 140% dữ liệu dân cư so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Cùng với đó, công tác tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện, thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao.

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể với quyết tâm cao nhất, tập trung lực lượng vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh vừa giữ vững, ổn định về an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu kép của tỉnh là vừa phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội, tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 2 cá nhân thuộc lực lượng Công an Bình Dương.

 NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên