Công an TP.THỦ DẦU MỘT: Tăng cường tuần tra dẹp nạn “quái xế”

Cập nhật: 19-03-2016 | 10:39:55

Sau những thông tin trên báo Bình Dương phản ánh về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm về đêm trên nhiều đoạn đường trong nội ô TP.TDM để “đi bão” khiến người dân bức xúc, lực lượng chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh tình trạng này.


 Lực lượng chức năng ra quân tuần tra, xử lý đối tượng vi phạm trên tuyến đường 30-4 (TP.TDM)

Theo phản ánh của người dân, trước và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, cứ sau 21 giờ mỗi đêm thì có hàng trăm “quái xế” tụ tập trên các tuyến đường 30-4, đại lộ Bình Dương, Lê Hồng Phong… nẹt pô, đánh võng, dàn hàng 3, hàng 4 chạy trên đường với vận tốc cao. Thực trạng này gây tâm lý bất an cho người dân.

Trước phản ánh trên, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP.TDM đã phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường được cho là có tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm gây mất trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, tối 9-3, lực lượng chức năng đã có mặt trên đường 30-4, gần vòng xoay Gò Đậu (phường Chánh Nghĩa), nơi trước đó không lâu nhiều nhóm “quái xế” đang tụ tập. Tại chốt giao thông trên đường 30-4, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý đối với

 một số đối tượng có hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở 3, lạng lách, đánh võng... Lực lượng CSGT cũng tiến hành đo nồng độ cồn một số đối tượng điều khiển phương tiện khi say rượu. Các phương tiện vi phạm được lập biên bản và đem về trụ sở theo quy định. Sau gần 2 giờ đặt chốt trên đường 30-4, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuần tra đến một số tuyến đường trong TP.TDM được cho là xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe như: Đường Lê Hồng Phong, đại lộ Bình Dương, Huỳnh Văn Lũy…

Được biết, việc tuần tra được tổ chức theo kế hoạch định kỳ của Đội CSGT Công an thành phố, tuy nhiên, do tình hình giao thông thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán có dấu hiệu phức tạp nên công tác tuần tra càng được tăng cường. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, Đội CSGT chủ động tham mưu Công an TP.TDM xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống đua xe trái phép theo từng đợt cao điểm. Bên cạnh đó, hàng tuần Đội CSGT xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Vào các đêm cuối tuần, lực lượng CSGT trực 100% quân số, tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên đi “bão” gây mất trật tự công cộng trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép, góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trung tá Trần Minh Tiến, Đội phó Đội CSGT, Công an TP.TDM, cho biết: “Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh, Ban ATGT thành phố và Công an TP.TDM đã tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng... Đội CSGT đã phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên ra quân thực hiện tốt Kế hoạch số 94/ KH-CATP-GT ngày 24-9- 2014 của Công an TP.TDM về tổ chức phối hợp, bố trí lực lượng phòng, chống, xử lý đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn với lực lượng tham gia là CSGT, Cảnh sát hình sự, Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố...


 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên