Công an TP.Thủ Dầu Một: Triệt phá điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn 

Cập nhật: 01-10-2015 | 09:53:52
 
Từ nguồn tin tố giác tội phạm, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình về tụ điểm đá gà ăn tiền với quy mô lớn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an TP.Thủ Dầu Một đã lên kế hoạch triệt phá, bắt giữ nhiều nghi can liên quan, góp phần đem lại niềm tin yêu của nhân dân, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
 Các con bạc bị bắt quả tang ngày 27-9
 Các con bạc bị bắt quả tang ngày 27-9

Từ nguồn tin tố giác tội phạm

Thời gian gần đây, nhận được tin báo về việc tại khu đất trống thuộc tổ 41, KP5, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một vào những ngày cuối tuần thường có khoảng 30 đối tượng tụ tập đá gà cá độ ăn tiền gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, lãnh đạo Công an TP.Thủ Dầu Một đã lên kế hoạch với quyết tâm nhanh chóng triệt phá sới bạc này nhằm ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư.

Ngày 25-8, Công an TP.Thủ Dầu Một lại tiếp nhận tin báo địa điểm trên xuất hiện hàng chục đối tượng tụ tập đá gà. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát hình sự kết hợp cùng Công an phường Chánh Nghĩa tiến hành theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của tụ điểm đá gà nêu trên. Sau quá trình đeo bám, các trinh sát xác định, nghi can đứng ra tổ chức cáp độ đá gà ăn tiền là Mai Đình Phát (thường gọi là Hoàng, SN 1978, ngụ KP5, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một). Phát trực tiếp đứng ra làm “trọng tài” và cáp độ gà đá với một số đối tượng từ nơi khác đến.

… Và kế hoạch triệt xóa

Nhận được báo cáo từ Đội Cảnh sát hình sự, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo lực lượng bắt quả tang địa điểm đá gà trên. Sau khi tiến hành trinh sát, đến 11 giờ ngày 27-9, hàng chục cảnh sát hình sự kết hợp cùng Công an phường Chánh Nghĩa đã bất ngờ “đột kích” địa điểm khu đất trống ở tổ 41, KP5, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một và bắt quả tang 14 đối tượng tham gia đá gà. Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ tang vật gồm: Số tiền mặt gần 21 triệu đồng, 4 con gà đá, 4 cặp cựa sắt, 2 cuộn băng keo, 1 cân, 10 điện thoại di động, 7 xe mô tô gắn máy, 1 chiếc xe taxi…

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Mai Đình Phát là người trực tiếp điện thoại cáp kèo đá gà và làm “trọng tài” để được hưởng lợi từ 5 - 10% trên tổng số tiền cá cược. Lúc Phát bị bắt, qua kiểm tra điện thoại di động của đối tượng, lực lượng còn phát hiện nhiều tin nhắn cá cược bóng đá vào ngày 26 và 27-9 cho 8 đối tượng tham gia; tổng số tiền đặt cược là 86 triệu đồng. Qua mở rộng điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt khẩn cấp 3 nghi can khác liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền, cá độ bóng đá và ghi số đề.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

 DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên