Công an TX.Bến Cát triệt phá băng nhóm gây ra 21 vụ trộm cắp tài sản

Cập nhật: 27-08-2020 | 14:01:20

(BDO) Sáng 27-8, thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX.Bến Cát, cho biết lực lượng công an đã triệt phá băng nhóm gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản có giá trị cao trên địa bàn TX.Bến Cát.


Băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đang bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ nhiều nguồn tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các đối tượng trộm cắp tài sản, Công an TX.Bến Cát đã triển khai lực lượng theo dõi, rà soát đối tượng và nắm tình hình địa bàn. Vào lúc 1 giờ ngày 17-8, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Văn Quang Nhi (29 tuổi, ngụ KP.An Lợi, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát) đang điều khiển xe máy vừa trộm được ở KP.1, phường Thới Hòa để bỏ chạy. Tiến hành đấu tranh, Công an thị xã đã bắt giữ thêm 2 đối tượng tên Phan Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ KP..An Lợi, phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát) và Đặng Hữu Lộc (23 tuổi, ngụ KP.4, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) có liên quan.


Nhiều
 tài sản liên quan đến các vụ trộm được lực lượng công an thu hồi để phục vụ công tác điều tra

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 21 vụ trộm cắp tài sản, gồm 4 xe máy, 11 điện thoại và 6 vụ trộm cắp vặt, phần lớn diễn ra tại địa bàn TX.Bến Cát. Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Hữu Thanh (24 tuổi, ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú An, TX.Bến Cát) liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện 4 đối tượng đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên