Công an TX.Dĩ An: Triệt phá nhóm đánh bạc “bịp”

Cập nhật: 09-07-2016 | 11:28:56

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TX.Dĩ An cho biết vừa triệt phá một băng nhóm tổ chức dàn cảnh đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này do Hà Văn Hưng (SN 1994, quê Thái Bình) cầm đầu.

Theo điều tra của cơ quan CA, Hưng vốn không có nghề nghiệp, vì vậy để có tiền tiêu xài, Hưng quy tụ các đàn em gồm: Phạm Quang Liễu (SN 1979); Phạm Thị Nguyệt (SN 1965, cùng quê Thái Bình); Đinh Văn Công (SN 1984, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Văn Canh (SN 1975, quê Nghệ An) cùng các đối tượng Lộc, Trung, Sáu, Hến, Thụy, Đạo, Út, Thắng, Long (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù Hưng có tuổi đời nhỏ nhưng rất được đàn em “nể” vì có “máu liều”. Hưng và đàn em cùng thuê một căn nhà ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để ở. Hàng ngày, cả nhóm thường tổ chức đánh bạc “bịp” bằng hình thức lắc xu ăn tiền trước cổng Bệnh viện Quân đoàn 4, Bến xe Sông La và chợ Thông Dụng (thuộc địa bàn TX.Dĩ An). Để qua mắt lực lượng chức năng, Hưng phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng đàn em. Theo đó, Lộc có nhiệm vụ ngồi lắc xu. Các đối tượng còn lại vừa có vai trò cảnh giới vừa “cò mồi” để lôi kéo người đi đường tham gia đánh bạc ăn tiền. Ngày 12-6, anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS 64V2-2016 chạy trên đường thì thấy đám đông tụ tập gần Bệnh viện Quân đoàn 4 nên hiếu kỳ dừng lại xem. Tại đây, anh Tùng thấy tên Lộc ngồi lắc xu cho những người khác đặt cược bằng tiền (thật ra là đồng bọn của Lộc). Thấy những người này liên tục thắng nên anh Tùng cũng thử vận may. Chỉ sau 30 phút chơi bạc, anh Tùng đã thua hết 3,2 triệu đồng. Muốn gỡ lại nên anh Tùng mang giấy tờ của chiếc xe máy để đặt cược. Không lâu sau, anh Tùng thua thêm 9 triệu đồng. Anh Tùng xin nghỉ chơi để về nhà lấy tiền trả nhưng Lộc không đồng ý mà bảo anh Tùng mang xe máy đi cầm 6 triệu đồng trả cho chúng, còn 3 triệu đồng thì chúng “khuyến mãi”. Anh Tùng không đồng ý thì bị Lộc tát vào mặt và buộc đến tiệm cầm đồ để cầm chiếc xe máy lấy tiền trả cho chúng. Sợ bị đánh tiếp, anh Tùng đồng ý. Để phòng ngừa việc anh Tùng tìm cách bỏ trốn, Lộc cùng đồng bọn là Liễu, Thăng, Công “áp giải” anh Tùng và xe máy đến tiệm cầm đồ thuộc KP.Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An để cầm chiếc xe máy được 6 triệu đồng. Sau đó, Lộc dùng vũ lực để lấy tiền của anh Tùng. Số tiền lấy được, Lộc chia cho đồng bọn tiêu xài. Đến ngày 18-6, anh Tùng cùng bạn là anh Dương Văn Chiến (SN 1986), Nguyễn Thanh Tú (SN 1990) và Nguyễn Văn Vàng (SN 1985, cùng quê Vĩnh Long) trên đường đi làm về phát hiện Lộc cùng đồng bọn đang tổ chức đánh bạc “bịp” gần chợ Thông Dụng. Biết mình bị lừa, anh Tùng cùng bạn đến giữ Lộc để báo CA làm rõ hành vi nhưng Lộc nhanh chóng lên xe bỏ trốn. Anh Tùng cùng bạn truy đuổi theo Lộc thì bị Hưng huy động đàn em vác mã tấu, tuýp sắt, gậy đuổi theo để giải vây cho Lộc. Khi đến gần Bến xe Sông La, nhóm của Hưng đuổi kịp nhóm anh Tùng. Tại đây, Hưng cùng đồng bọn lao vào tấn công nhóm anh Tùng. Hậu quả là anh Chiến và Tú phải nhập viện vì bị thương tích. Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Tùng, CA TX.Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Nhận định đây là băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp và rất manh động, lãnh đạo CA TX.Dĩ An chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số VX186. GTT, quyết triệt xóa băng nhóm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự biết được tên Hưng cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại Đồng Nai. Ngay sau đó, CA TX.Dĩ An phối hợp với CA tỉnh Đồng Nai chia thành 2 mũi ập vào nơi ở của Hưng và đồng bọn tại hai căn nhà ở xã Tân Hạnh và phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) bắt giữ Hưng, Nguyệt, Liễu, Canh và Công. Các đối tượng còn lại đã lẩn trốn. Tại cơ quan CA, Hưng, Nguyệt, Liễu, Canh và Công đã thừa nhận hành vi phạm pháp. Hiện vụ việc đang được CA TX.Dĩ An mở rộng điều tra.

 Đối tượng Hà Văn Hưng được xác định có vai trò cầm đầu trong băng nhóm cờ bạc bịp vừa bị CA TX.Dĩ An triệt phá

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, CA TX.Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Nhận định đây là băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp và rất manh động, lãnh đạo CA TX.Dĩ An chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số VX186.GTT, quyết triệt xóa băng nhóm này. Đến nay, có 5 đối tượng bị bắt phục vụ công tác điều tra. Bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là bày sòng bạc bên đường rồi phân công người “làm cái”, người đặt tiền. Nhiều người đi đường thấy “dễ ăn” nên tham gia và trở thành nạn nhân của chúng.

 

 NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên