Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng

Cập nhật: 21-01-2016 | 07:56:32

Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ; Đảng sẽ đưa đất nước tham gia thành công các hiệp định thương mại tự do… là những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (TX.Thuận An). Ảnh: X.THI

 Ông NGUYỄN CHÍNH HẢI, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh: Sức mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được phát huy

Tôi rất kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo Đảng xứng tầm. Sau đại hội, tôi rất mong Đảng sớm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, phát huy sức mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Năm 2016, để tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, tôi mong Đảng sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân để tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đảng và Nhà nước cũng cần cải cách mạnh mẽ nền hành chính công, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và cắt giảm những thủ tục hành chính còn rườm rà để doanh nhân trẻ có niềm tin, động lực khởi nghiệp thành công…

 Ông TRẦN THÀNH TRỌNG, Chủ tịch Hiệp hội Cơ điện Bình Dương:Mang đến luồng sinh khí mới cho quá trình đổi mới đất nước

Năm 2016 tròn 30 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. 30 năm qua tôi cảm nhận đất nước có những phát triển vượt bậc. Trong chặng đường mới bắt đầu từ năm 2016, Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng có bộ máy lãnh đạo mới; đồng thời các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia đã, đang và sắp có hiệu lực, tôi kỳ vọng những điều này sẽ mang đến một luồng sinh khí mới cho quá trình đổi mới đất nước trong thời gian tới.

 Ông NGUYỄN PHÚC, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương: Đất nước sẽ tiếp tục đổi thay mạnh mẽ

Theo tôi, nhiều người nước ngoài đã lâu không đến Việt Nam, bây giờ quay lại họ sẽ thấy Việt Nam đổi mới rất rõ nét. Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu vạch xuất phát là người đi sau, do vậy cần phải bước đi nhanh hơn người đi trước để có thể tiệm cận nhanh với người đi trước. Trong thời gian tới, chúng ta có nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức mới. Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi tin đất nước ta sẽ tiếp tục đổi thay mạnh mẽ.

 Ông LÊ BÁ LINH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài, điêu khắc Bình Dương: Đảng sẽ tiếp tục có những chính sách hiệu quả

Trong 30 năm qua, tôi nhận thấy đất nước mình ngày càng phát triển và theo chiều hướng bền vững. Tôi tin tưởng, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng kỳ vọng, sau đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách hiệu quả để giúp do¬anh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội phát triển theo đà phát triển chung của thế giới.

 Ông NGUYỄN ĐÌNH NHUẦN, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình (TBS Group): Tin tưởng vào trí tuệ của Đại hội lần thứ XII của Đảng

Thể hiện lòng tin vào Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nên doanh nghiệp chúng tôi rất quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2016 đã đề ra. Cụ thể, công ty sẽ hoàn thiện nâng cao chính sách chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới. Bên cạnh đó, công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm 2016 là 31 triệu đôi giày và 14 triệu túi xách. Để trở thành thương hiệu giày sản xuất tầm cỡ quốc tế, TBS cũng sẽ không ngừng thay đổi, cải tiến trong quản lý, công nghệ nhằm mang đến những sản phẩm đa dạng, cạnh tranh cùng dịch vụ tốt nhất.

Vấn đề nữa là, chúng tôi rất tin tưởng vào trí tuệ cũng như tinh thần của Đại hội lần thứ XII của Đảng. Sau đại hội, Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển ổn định, phồn vinh.

 Bà HỨA THỊ HUẦN, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ nghệ nhiệt và Môi trường CAXE (phường Đông Hòa, TX.Dĩ An): Doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các nguồn hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ

Là một doanh nghiệp khoa học - công nghệ (KHCN) của tỉnh Bình Dương, tôi đánh giá trong giai đoạn 2011-2015, Nhà nước đã có những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực và KHCN. Nhiều ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ có bước tiến bộ và được áp dụng vào thực tiễn...

Tôi hy vọng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực KHCN, phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức; hoàn thiện thể chế định giá tài sản trí tuệ, đồng thời tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các vi phạm. Đảng và Nhà nước cũng sẽ thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách phát triển KHCN nói chung, hỗ trợ đổi mới công nghệ nói riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phục vụ cho công tác nghiên cứu KHCN, đưa ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất.

 Ông ROBERT NG, Tổng Giám đốc Công ty Sakata Inx Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1, TX.Thuận An): Tạo điều kiện tốt hơn nữa cho nhà đầu tư nước ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh

Tôi rất mong trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách; có những chính sách thông thoáng hơn nữa nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, tạo điều kiện cấp phép xây dựng nhanh, dễ tiếp cận đất đai, các dịch vụ công cho nhà đầu tư nước ngoài; đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng; đồng thời tiếp tục có những chính sách lao động kịp thời, hợp lý để đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho doanh nghiệp...

 Ông VÕ TUẤN KIỆT, Chủ trại cá dĩa Tuấn Tú (phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một): Tiếp tục có giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Nông dân chúng tôi rất phấn khởi với những chính sách đúng đắn, sáng tạo thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nông nghiệp - nông thôn của Đảng đề ra trong thời gian qua. Tôi kỳ vọng, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ta sẽ tiếp tục bàn thảo, quyết định nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân một cách bền vững. Trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp theo tiến trình phát triển đô thị, bà con nông dân mong chờ Đại hội XII của Đảng sẽ quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm tốt hơn về đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông thôn; cùng với đó tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp...

 NHÓM P.V KINH TẾ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên