Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán tăng cao

Cập nhật: 09-03-2021 | 07:45:40

 Theo thống kê của huyện Bàu Bàng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân trở lại làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong năm 2020, huyện Bàu Bàng có hơn 33.000 công nhân lao động, trong đó có gần 25.000 công nhân ở ngoại tỉnh đến Bàu Bàng làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, chiếm tỷ lệ 73%; số lượng công nhân về quê ăn tết là hơn 16.000 người, chiếm tỷ lệ gần 70%.

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có gần 30.000 công nhân quay lại làm việc, chiếm tỷ lệ gần 89%, cao hơn so với mọi năm. Năm vừa qua, các chính sách giữ chân người lao động của các doanh nghiệp đã khuyến khích người lao động trở lại làm việc, như: Lì xì đầu năm và một số chính sách ưu đãi khác…

THU HƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên