Công tác tổ chức bầu cử đúng luật định, nghiêm túc, an toàn

Cập nhật: 24-05-2016 | 19:43:52

(BDO) Chiều 24-5, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp thứ 5 để nghe báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp thứ 5 về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Quốc Chiến

Báo cáo cho biết, trước ngày bầu cử, UBBC các cấp đã tổ chức triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định. Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử luôn được bảo đảm ổn định. Công tác tổ chức bầu cử nghiêm túc, an toàn và đúng luật. Toàn tỉnh có 1.450.176 cử tri đăng ký đi bầu tại 1.015 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Kết quả trong ngày bầu cử (22-5) có 1.434.455 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 98,92%. Huyện Bắc Tân Uyên có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Cử tri đã bầu 9 đại biểu Quốc hội trong số 15 ứng cử viên, trong đó 4 ứng cử viên Trung ương giới thiệu đều trúng cử.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Cành, cho rằng cuộc bầu cử lần này cử tri đi bầu đông, bầu đúng và bầu đủ số lượng đại biểu cần bầu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn bảo đảm; công tác chuẩn bị được thực hiện tốt và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

TRÍ DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên