Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn: Cần nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền có chiều sâu

Cập nhật: 04-10-2016 | 07:29:54

Sáng qua (3-10), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh và hơn 400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu.

Đoàn viên thanh niên tham quan di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một Ảnh: T.LÊ

Anh Nguyễn Phú Thịnh, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp (ĐKDN) tỉnh cho biết, ĐKDN tỉnh hiện có 84 cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc với trên 10.000 đoàn viên, hội viên; trong đó phần lớn là công nhân trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp. Để công tác tuyên truyền đến với ĐVTN nhanh chóng, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực, BTV ĐKDN đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng với nội dung phong phú như: Tuyên truyền giáo dục truyền thống bằng việc tổ chức cho ĐVTN thực hiện công trình thanh niên “Làm đẹp các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương”; tuyên truyền trong ĐVTN thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên làm lợi cho doanh nghiệp; phát động các phong trào tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ, giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền qua website, facebook của Đoàn khối.

Khác với ĐKDN, Huyện đoàn Bắc Tân Uyên lại có cách tuyên truyền linh động cho phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi nông thôn. Anh Đỗ Ngọc Lợi, Phó Bí thư Huyện đoàn Bắc Tân Uyên cho biết, thời gian qua, tổ chức Đoàn Thanh niên địa phương đã có các mô hình giáo dục truyền thống hiệu quả ở từng đối tượng. Cụ thể như đối với ĐVTN, thanh thiếu nhi khối xã, cơ quan được tuyên truyền bằng mô hình hội thi nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; hội thi “Thanh niên kể chuyện Bác Hồ”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Đối với ĐVTN khối trường học có mô hình “Ngày hội Khi tôi 18 - Thắp sáng ước mơ tuổi 18”. Đối với đội viên thiếu nhi thì áp dụng mô hình hội thi “Lật trang sử vàng”, hội thi “Em yêu biển đảo quê hương”, “Hành trình tìm địa chỉ đỏ quê hương”... Thông qua các hoạt động, mô hình thực tế, gần gũi, thiết thực, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tuyên truyền giáo dục không chỉ riêng về truyền thống, đạo đức mà còn giáo dục ý thức pháp luật và trách nhiệm của ĐVTN, thanh thiếu nhi; qua đó đã tạo được môi trường giáo dục, sân chơi lành mạnh bổ ích cho các thanh thiếu nhi, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội...

Đánh giá lại kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017, có thể nhận thấy ĐVTN trong tỉnh đã được tiếp cận sâu rộng và hiệu quả hơn những nghị quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết của Đoàn. Công tác chỉ đạo cũng được chú trọng và sâu sát hơn, có nhiều phương pháp tập hợp, tuyên truyền, giáo dục ĐVTN sáng tạo, hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được xã hội quan tâm, hỗ trợ, nhân rộng... Sau 4 năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 4.630 lớp học tập các nghị quyết của Đoàn, thu hút gần 150.000 lượt ĐVTN tham gia; 100% các cơ sở Đoàn đã tổ chức tốt hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đến tất cả ĐVTN tại đơn vị. Trong giai đoạn 2012-2015, BTV Tỉnh đoàn đã triển khai sâu, rộng hiệu quả đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay” của Trung ương Đoàn; tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác theo định kỳ; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị với chủ điểm “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; ngày hội Thanh niên công nhân làm theo lời Bác với nhiều hoạt động đa dạng...

Tỉnh đoàn cũng đã tuyên dương 1.850 gương “Công dân trẻ tiêu biểu” trên các lĩnh vực; các cơ sở Đoàn đã tuyên dương 18.950 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tổ chức 680 hội thi tìm hiểu pháp luật, 2.800 hoạt động tư vấn, 870 buổi báo cáo chuyên đề về pháp luật trong các chiến dịch hè tình nguyện... Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng đã biên tập và xuất bản sách “Lịch sử Đoàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 1976-2016”; tổ chức ngày hội “Tiếp sức thanh niên công nhân” và “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng” hàng năm; triển khai thực hiện “Dự án tri ân mẹ Việt Nam anh hùng”. Các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với mục tiêu giúp ĐVTN có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn” được triển khai đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc. Các điển hình được tuyên dương như “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Bí thư chi đoàn giỏi”; “Thiếu nhi làm theo lời Bác”; “Cán bộ, công chức trẻ giỏi”; các giải thưởng “Tài năng trẻ”, “Hồ Văn Mên”, “Đoàn Thị Liên”, “Cán bộ Đoàn xuất sắc” đã phần nào phát huy được hiệu quả, tạo sự quan tâm của thanh thiếu nhi trong tỉnh, xây dựng hình mẫu người thanh niên Bình Dương để ĐVTN noi theo, học tập...

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương trong thời gian qua... Tuy nhiên, ông Hưng cũng nhấn mạnh, trước sự bùng nổ thông tin như hiện nay, các cán bộ Đoàn cũng cần nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN, tuyên truyền có chiều sâu cũng như cần nhạy bén, linh hoạt, biết cách chọn lọc thông tin tiếp cận. Đồng thời, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cũng cần tranh thủ các nguồn lực xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội; qua đó tạo sự ủng hộ của dư luận nhằm tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

 

 THANH LÊ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên