Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử: Sâu sát, thiết thực

Cập nhật: 20-05-2016 | 10:46:40

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Ngày hội của toàn dân. Những ngày qua, các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật và vận động người dân, đặc biệt là người lao động đi bầu cũng như giúp họ hiểu được trách nhiệm và quyền lợi của việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


 Phòng Tư pháp TX.Dĩ An tổ chức tuyên truyền bầu cử cho người dân tại KP.Bình Minh 2, phường Dĩ An

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Bà Phạm Thị Hà Vân, Phó Trưởng phòng Tư pháp TX.Dĩ An cho biết, hiện địa phương có 235.435 cử tri, trong đó số cử tri tạm trú là 129.674 người, chiếm tỷ lệ 55%. Để giúp cử tri ở địa bàn TX.Dĩ An nắm bắt cụ thể quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội vàđại biểu HĐND các cấp (gọi tắt là Luật Bầu cử), quyền lợi của cử tri khi tự tay bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu dân cử ở Trung ương và địa phương, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức nhiều hoạt động hướng đến ngày bầu cử.

Tính đến thời điểm này, phòng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức được 2 chương trình Hội nghị tuyên truyền bầu cử cho thành viên, Ban chủ nhiệm các CLB Chủ nhà trọ, CLB Thanh niên nhà trọ, thanh niên công nhân. Nội dung tuyên truyền là công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử tại TX.Dĩ An, công tác triển khai các nội dung thực hiện bầu cử. Bên cạnh đó, cùng với Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Tư pháp đã tổ chức được hơn 30 cuộc với gần 3.000 lượt người tham dự nghe tuyên truyền bầu cử.

Nói về hoạt động của đơn vị mình đối với ngày bầu cử, ông Tô Thiện Tấn, Phó Chủtịch Liên đoàn Lao động TX.Dĩ An, cho biết: “Vì yêu cầu công việc của người lao động là làm việc tập trung nên điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế. Ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích, Liên đoàn còn phối hợp với công đoàn các doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức tuyên truyền bầu cử đến từng người lao động để họ biết được vào ngày 22-5 sẽ đi bầu cử, đồng thời bầu đúng số lượng, bảo đảm chất lượng. Đến nay, Liên đoàn đã tổ chức tuyên truyền tại 9 khu phố thuộc 2 phường An Bình và Bình An với hơn 800 lượt người dự. Tại đây, người dân được phát đĩa, tài liệu và báo tuyên truyền cho ngày bầu cử. Ngoài ra, trong Ngày hội Thanh niên công nhân, Liên đoàn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi Tìm hiểu ngày bầu cử”.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Eds, phường Dĩ An, TX.Dĩ An, cho biết: “Công ty rất quan tâm đến công tác tuyên truyền bầu cửđại biểu Quốc hội khóa XIV vàđại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm giúp công nhân hiểu hơn về Luật Bầu cử, cũng như việc lựa chọn các ứng cử viên xứng đáng, công ty đã chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động TX.Dĩ An tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền tận các khu nhà trọ... Vào ngày 22-5, công đoàn công ty sẽ phối hợp với Ban Giám đốc công ty sắp xếp thời gian, công việc để tất cả công nhân đi bầu”.

Đối với cử tri nữ, bà Nguyễn Hồng Gấm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TX.Dĩ An cho biết, nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công nhân nhà trọ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử, hội đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho hơn 4.500 chị em phụ nữ. Ngoài ra, hội còn phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền và Vận động bầu cử thị xã tuyên truyền Luật bầu cử cho 250 cán bộnòng cốt tại các CLB Nữ chủ nhà trọ. Từ đó, họ sẽ phổ biến lại cho các nữ công nhân lao động.

Người dân hưởng ứng

Những ngày qua, gia đình chị Lê Thị Thu Trang (KP.Bình Đường 1, phường An Bình) thường xuyên theo dõi các thông tin bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh phường để vừa tự trang bị cho mình những vấn đề cần lưu ý khi đi bầu cử, vừa để tuyên truyền cho công nhân các khu nhà trọ nơi mình sinh sống. Với vai trò là chủ nhà trọ, chị chủ động gặp gỡcác cử tri tạm trú tại khu nhà trọ để tuyên truyền, nhắc nhở đi bầu vào ngày chủ nhật 22-5.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sinh, công nhân Công ty TNHH Hồng Thắng (TX.Dĩ An), cho biết: “Thông qua những buổi tuyên truyền ngày bầu cử ở công ty, tôi đã hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Nhất định tôi sẽ đi bầu cử vào ngày 22-5 và sẽ nghiên cứu thật kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người có trình độ, năng lực, có đức, có tài đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân”.

Chị Đinh Thị Hoa, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, cho hay đợt bầu cử nhiệm kỳmới này, ngoài chị còn có người em đang học đại học cũng được ghi tên vào danh sách cử tri nên hai chị em rất phấn khởi. “Ngoài việc chủ động tìm hiểu danh sách các ứng cử viên được niêm yết tại văn phòng Ban điều hành khu phố, tôi còn tham dự các buổi tuyên truyền hướng dẫn quy trình bầu cử, quy tắc bỏ phiếu bầu để thực hiện tốt quyền công dân của mình trong ngày bầu cử 22-5 tới”, chị Hoa nói.

 Bà Phạm Thị Chóng, một chủ nhà trọ thuộc KP.Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An phấn khởi cho biết: Lực lượng TNCN không có nhiều thời gian để tìm hiểu, trang bị kiến thức về Luật Bầu cử, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ đối với công tác bầu cử, tuy nhiên thời gian qua CA địa phương thường xuyên đến khu nhà trọ của bà để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Về phần bà, sau khi được trang bị kiến thức về bầu cử, những buổi tối và cuối tuần bà đến từng phòng trọ tuyên truyền những nội dung cần thiết cho TNCN biết.

Tại phường Lái Thiêu, nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử, UBND phường phối hợp cùng các ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các chủ cơ sở karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… nhiều nội dung liên quan đến pháp luật như thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm hiện nay; phát hành thư kêu gọi người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng.

  

 TX.THUẬN AN:

Tích cực tuyên truyền trong thanh niên công nhân

 Để giúp thanh niên công nhân (TNCN) ở các khu nhà trọ nhận thức đúng về cuộc bầu cử, Công an (CA) TX.Thuận An phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh, cùng một số ban ngành, đoàn thể địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức của TNCN.

Địa bàn TX.Thuận An hiện đang có hàng chục ngàn công nhân đang làm việc tại các KCN, trong đó khoảng 60 - 70% tạm trú. Đa phần công nhân đều từ 18 tuổi trở lên và đủ điều kiện bầu cử. Trung tá Nguyễn Minh Xã, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố CA TX.Thuận An, cho biết: “Thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo CA TX.Thuận An đã chỉ đạo cho đơn vị phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung công tác bầu cử nhằm tuyên truyền phổ biến, sâu rộng trong TNCN tại các cơ sở trọ nhằm trang bị, nâng cao nhận thức cho họ về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ngoài ra, để tuyên truyền về cuộc bầu cử trong TNCN, người lao động một cách hiệu quả, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng PV28, Đài Truyền thanh thị xã thông tin kịp thời đến các địa phương để triển khai những nội dung liên quan đến công tác bầu cử”.

 Bà Phạm Thị Chóng, một chủ nhà trọ thuộc KP.Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX.Thuận An phấn khởi cho biết: Lực lượng TNCN không có nhiều thời gian để tìm hiểu, trang bị kiến thức về Luật Bầu cử, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ đối với công tác bầu cử, tuy nhiên thời gian qua CA địa phương thường xuyên đến khu nhà trọ của bà để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Về phần bà, sau khi được trang bị kiến thức về bầu cử, những buổi tối và cuối tuần bà đến từng phòng trọ tuyên truyền những nội dung cần thiết cho TNCN biết.

Tại phường Lái Thiêu, nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử, UBND phường phối hợp cùng các ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các chủ cơ sở karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… nhiều nội dung liên quan đến pháp luật như thông báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm hiện nay; phát hành thư kêu gọi người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng.

 NGUYỄN HẬU - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên