Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc: Lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng

Cập nhật: 26-05-2015 | 09:02:53

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Khu công nghiệp Sóng Thần III (TP.Thủ Dầu Một) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Theo lãnh đạo công ty, năm 2014, công ty đạt doanh thu 2.104 tỷ đồng; trong đó xuất khẩu đạt 35,2 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng, lãi trên mỗi cổ phần 120 đồng.

Lãnh đạo công ty cho biết, nguyên nhân lãi thấp là do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá thép liên tục giảm lại phải cạnh tranh với thép Trung Quốc giá rẻ nhập khẩu và tình hình tôn nhái nhãn hiệu tràn lan, nhất là thị trường phía Bắc. Dù doanh thu chỉ đạt trên 75% kế hoạch nhưng kết quả doanh thu năm 2014 vẫn cao hơn năm 2013, trong đó thị trường nội địa tăng gần 14% với tổng doanh thu trên 1.353 tỷ đồng.

Năm 2014, ngoài việc chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc còn duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, Quỹ học bổng Thắp sáng uớc mơ cùng Đại Thiên Lộc… Năm 2015, công ty tập trung cùng lúc cơ cấu lại tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, áp dụng phần mềm quản lý để kiểm soát rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời cải tiến sản xuất, nâng tỷ lệ đạt chuẩn trên 95% và tỷ lệ cổ tức đạt 4%...

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên