Cristiano Ronaldo: “Real sẽ đánh bại Lyon”

Cập nhật: 22-02-2011 | 00:00:00

Siêu sao Cristiano Ronaldo tự tin cho rằng Real đã rút ra bài học từ thất bại bất ngờ trong những năm gần đây trên đấu trường châu Âu.

 

Tối thứ ba, Real sẽ đá trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại sân Gerland, Lyon. Mùa trước, chính Lyon đã loại gã khổng lồ Tây Ban Nha ở vòng này với kết quả chung cuộc 2-1.

 

Tổng cộng Real đã có sáu lần liên tiếp bị loại ở vòng 16 đội.

 

 Ronaldo chưa bao giờ thiếu khao khát chiến thắng.

Lượt đi vòng 16 đội Champions League

 

20h45 thứ ba (22-2):

(giờ Trung Âu; + 6 = giờ Hà Nội)

Copenhagen - Chelsea

Lyon - Real Madrid

20h45 thứ tư (23-2):

Marseille - MU

Inter - Bayern

Thứ ba (15-2):

Milan 0-1 Tottenham

(Crouch 80')

Valencia 1-1 Schalke

(Soldado 17' - Raul 64')

Thứ tư (16-2):

Roma 2-3 Shakhtar Donetsk

(Perrotta 28', Menez 61' - Jadson 29', Douglas Costa 36', Luiz Adriano 41')

Arsenal 2-1 Barca

(Van Persie 78', Arshavin 83' - Villa 26')

Với phong độ cao thể hiện từ đầu mùa, Ronaldo cho rằng cuộc chơi năm nay sẽ có kết quả khác. “Chúng tôi sẽ đánh bại Lyon, cầu Chúa phù hộ. Tôi tin kết quả năm nay sẽ không giống năm ngoái”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói. “HLV Jose Mourinho có rất nhiều kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu và ông ấy biết phải làm gì. Lyon là đối thủ rất khó chơi, nhưng tôi tin Real sẽ vào tứ kết”.

 

Mùa trước, trong khi Real bị loại sớm, Mourinho đã giúp Inter đoạt chức vô địch và trở thành HLV thứ ba trong lịch sử đoạt hai chức vô địch với hai đội khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real đang chơi khá hay trong mùa bóng 2010-2011. Trong 38 trận, Real thắng 30 trận, chỉ thua 3. Ở giải vô địch Tây Ban Nha, thày trò Mourinho đang có ít hơn 5 điểm so với đội dẫn đầu Barcelona.

 

Ronaldo đã góp công lớn vào thành tích ấn tượng trên. Anh ghi được 34 bàn, trong đó có 24 bàn trong 24 trận ở giải vô địch Tây Ban Nha.

 

Phong độ tốt hứa hẹn sẽ đem lại lợi thế cho Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng vàng 2011 nhưng mục tiêu cao nhất của siêu sao là mang lại chức vô địch châu Âu lần thứ 10 cho Real. “Tôi đang chơi tốt nhưng tôi vẫn chưa có danh hiệu gì với Real. Giúp Real giành được các danh hiệu là mục tiêu lớn nhất của tôi. Nếu có ai hỏi ở đây có danh hiệu Champions League và Quả bóng vàng, anh thích danh hiệu nào, tôi sẽ chọn ngay Champions League.

 

Nhiều cầu thủ Real còn chưa được tận hưởng cảm giác vô địch Champions League. Cảm ơn Chúa, tôi đã có một lần. Tôi sẽ làm hết sức để giành chức vô địch với Real”.

 

Để chuẩn bị cho chiến thắng tại Lyon, HLV Mourinho đã đưa 22 cầu thủ tốt nhất sang Pháp. Real chỉ vắng hai cầu thủ Gonzalo Higuain và Fernando Gago. Ở tuyến trên, cựu tiền đạo của Lyon, Karim Benzema đang có cơ hội tốt chơi trong đội hình xuất phát. Cuối tuần trước Benzema ghi được một bàn trong trận thắng Levante 2-0. Tiền đạo Emmanuel Adebayor cũng là một lựa chọn của HLV Mourinho.

 

Mùa trước, sau trận thắng Real 2-1, Lyon đã lọt vào bán kết Champions League. Lyon đã có sự chuẩn bị tốt cho cuộc tái ngộ bằng trận thắng Nancy 4-0 tại giải vô địch Pháp thứ sáu tuần trước. Vấn đề đáng kể nhất đối với Lyon là chấn thương của tiền vệ người Brazil, Ederson và tiền đạo người Argentina, Lisandro Lopez.

 

Sự trở lại của thủ môn Hugo Lloris sẽ đem đến tín hiệu lạc quan cho HLV Claude Puel. Lloris vắng mặt trong trận thắng Nancy tuần trước do cảm cúm.

 

Đánh giá trước trận lượt đi, Lloris cho rằng Lyon vẫn là đội “chiếu dưới” so với Real. Tuy nhiên, anh tin Real sẽ không dễ giành chiến thắng. “Nếu các cầu thủ đều chơi đúng phong độ, khán giả sẽ được chứng kiến một Lyon đẹp ngỡ ngàng. Chúng tôi biết cần đạt 200% phong độ khi gặp một đối thủ như Real. Hy vọng là chúng tôi sẽ gây được nhiều khó khăn cho họ”.

 

Đối đầu trực tiếp gần đây

 

Champions League, 10-3-2010, Real Madrid 1 - Lyon 1

Champions League, 16-2-2010, Lyon 1 - Real Madrid 0

 

Thành tích trong 5 trận gần nhất của Lyon:

 

18-2-2011, Lyon 4 - AS Nancy-Lorraine 0, giải vô địch Pháp

12-2-2011, AS Saint-Etienne 1 - Lyon 4, giải vô địch Pháp

6-2-2011, Lyon 0 - Bordeaux 0, giải vô địch Pháp

29-1-2011, Valenciennes FC 2 - Lyon 1, giải vô địch Pháp

23-1-2011, Nice 1 - Lyon 0, Cup nước Pháp

 

Thành tích trong 5 trận gần nhất của Real:

 

19-2-2011, Real Madrid 2 - Levante 0, Liga

13-2-2011, Espanyol 0 - Real Madrid 1, Liga

6-2-2011, Real Madrid 4 - Real Sociedad 1, Liga

2-2-2011, Real Madrid 2 - Sevilla 0, Cup Nhà vua

30-1-2011, Osasuna 1 - Real Madrid 0, Liga

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên