Cử tri đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cập nhật: 19-05-2016 | 09:00:28

Hôm qua (18-5), các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và các ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trong tỉnh bao gồm: TX.Tân Uyên, TX.Dĩ An và huyện Phú Giáo. Bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào các ƯCV, cử tri tại các địa phương trên còn đóng góp các ý kiến trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều cử tri đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Tại TX.Tân Uyên, các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 và các ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Hội Nghĩa và Vĩnh Tân. Tại hội nghị, sau khi tập trung theo dõi, lắng nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ƯCV, cử tri 2 địa phương đã đánh giá cao về trình độ, năng lực, chương trình hành động và tin tưởng rằng nếu các ƯCV trúng cử, sẽ hoàn thành tốt vai trò, chức năng của người ĐB nhân dân trong nhiệm kỳ tới. Cử tri 2 địa phương cũng đã gửi gắm đến các ƯCV nhiều ý kiến còn băn khoăn về các thực trạng tồn tại như điện kế tổng; cần nâng cấp hệ thống đồng hồ tổng; giá cả thị trường tăng cao; ô nhiễm môi trường và một số vấn đề xung quanh đường ĐT747; bảo hiểm y tế; an toàn giao thông; thực phẩm không an toàn; đường giao thông nông thôn; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Các ƯCV ĐBQH khóa XIV và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc với cử tri xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Ảnh: K.TUYẾN

Thay mặt các ƯCV, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ƯCV ĐBQH khóa XIV đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng và kỳ vọng mà bà con cử tri 2 xã Hội Nghĩa và Vĩnh Tân đã dành cho các ƯCV; đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến của người dân đã nêu lên tại buổi tiếp xúc. Ông Trần Văn Nam cũng khẳng định, những ý kiến cử tri trình bày chính là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Ông cũng như các ƯCV trên từng cương vị công tác mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt vai trò, trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin của bà con cử tri.

- Hôm qua (18-5), các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3 và ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 16 đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã An Bình, Tân Hiệp và Phước Sang, huyện Phú Giáo. Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri tại 3 xã đã được nghe tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ƯCV. Đánh giá cao nội dung các chương trình hành động, cử tri các xã cũng gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng và mong muốn các ƯCV dù trúng cử hay không thì cũng cần làm hết trách nhiệm được giao trên các vị trí công tác. Đồng thời, cử tri cũng mong muốn các ƯCV nếu trúng cử, hãy làm hết trách nhiệm của một người ĐB, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, HĐND tỉnh, đến các cơ quan chức năng để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các ƯCV nếu trúng cử, cần đề xuất với Quốc hội, Chính phủ bỏ quy định việc khám bệnh phải đúng tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân…

Cử tri xã An Bình, huyện Phú Giáo mong rằng, các ƯCV khi trúng cử cần tích cực tham gia hoạch định các chính sách đối với nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kéo giảm sự chênh lệch với các khu vực đô thị. Ảnh: H.SÂM

Cử tri các xã còn tập trung phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường; tham nhũng, lãng phí; vấn đề về chủ quyền biển đảo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân an tâm; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hạn chế những phiền hà cho người dân; đề nghị các ĐB trúng cử phải hành động, không thất hứa trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri; quan tâm chăm lo và giải quyết chế độ chính sách người có công, người tham gia chống quân xâm lược biên giới phía Bắc và phía Tây Nam; thường xuyên kiểm tra thực tế để có những cách giải quyết phù hợp, không nên chỉ dựa vào báo cáo để giải quyết vấn đề; chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; nói cần phải đi đôi với làm, nói ít mà làm nhiều; tích cực tham gia vào việc hoạch định các chính sách đối với người dân nông thôn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kéo giảm sự chênh lệch với các khu vực đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực tài nguyên, môi trường; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi, internet; xử lý quyết liệt tình trạng thực phẩm bẩn đang ngày càng tràn lan…

- Cũng trong ngày hôm qua (18-5), các ƯCV ĐBQH khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và các ƯCV ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn 2 phường Bình Thắng và Đông Hòa, TX.Dĩ An.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 phường cho rằng, nội dung chương trình hành động của các ƯCV có chất lượng, gắn liền với tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương. Đó là các vấn đề như phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại để giữ vững hòa bình, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp; các chính sách đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh chương trình chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ...; chính sách giải tỏa đền bù, tái định cư; cải thiện hạ tầng giao thông; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền công sở gần dân - sát dân - giúp dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cử tri 2 phường cũng bày tỏ mong muốn những người trúng cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, bằng năng lực và quyền hạn của mình sẽ nỗ lực đưa chương trình hành động vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự đổi mới của địa phương và góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri 2 phường còn kiến nghị các ĐB dân cử khóa mới cần quan tâm giải quyết vấn nạn thực phẩm “bẩn” đang tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng; tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, bạo lực học đường. Trên lĩnh vực an toàn giao thông, nếu các ƯCV trúng cử, cần lên tiếng và đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật giao thông; có chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người cao tuổi như đầu tư thêm khu vui chơi, xây dựng khu dưỡng lão...

K.TUYẾN - H.SÂM - K.NGUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên