Cục Hải quan Bình Dương: Tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế

Cập nhật: 29-07-2017 | 11:06:45

Thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương luôn tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế. Cụ thể trong năm 2017, đơn vị đã thực hiện rà soát các tờ khai phát sinh nợ quá hạn mới, bảo đảm thu đủ, kịp thời tiền thuế. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 đơn vị đã thu hồi tiền nợ thuế phát sinh năm 2016 được trên 192 triệu đồng; nợ quá hạn và nợ cưỡng chế chuyên thu đến 30-6- 2017 là 75,5 tỷ đồng, chiếm 0,67% so với chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Số nợ quá hạn cưỡng chế còn lại chủ yếu là nợ cũ của các doanh nghiệp giải thể ngưng hoạt động, doanh nghiệp chây ỳ…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương cũng chú trọng nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra sau thông quan, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã thu được trên 25 tỷ đồng từ công tác sau thông quan; thu từ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt trên 1,2 tỷ đồng. Theo đại diện Cục Hải quan, các hành vi vi phạm thường gặp là việc các đối tượng nêu trên có hiện tượng mua, bán sản phẩm, nguyên phụ liệu gia công, sản xuất xuất khẩu không hợp pháp vào thị trường nội địa. Các thủ đoạn thường là vận chuyển hàng hóa vào ban đêm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng; cho xe rà đường trước, nếu thấy lực lượng kiểm tra chức năng thì thông báo xe chở hàng vi phạm phía sau trốn thoát; để chung nguyên phụ liệu đi gia công lại với nguyên phụ liệu, thành phẩm đi tiêu thụ...

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên