Cục hậu cần Quân đoàn 4: Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật: 24-10-2019 | 07:14:23

 Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong từng cơ quan, đơn vị tại Cục Hậu cần luôn quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Theo đó, Hội đồng PHPBGDPL các cấp thường xuyên được kiện toàn, coi trọng việc bổ sung, xây dựng, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu và các điều kiện hỗ trợ cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đoàn Thanh niên tổ chức tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông”, diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, đẩy mạnh xây dựng chi đoàn văn hóa mới, chi đoàn không có quân nhân đào bỏ ngũ, đơn vị không có tệ nạn xã hội và ma túy. Hội Phụ nữ các cấp tổ chức các hội thi “Không có cán bộ, hội viên vi phạm pháp luật, kỷ luật và sinh con thứ 3”, hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động vì trẻ em” và Ngày Gia đình Việt Nam…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Cục Hậu cần sẽ chú trọng đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp công tác PHPBGDPL và phòng chống tội phạm; duy trì có chất lượng “Ngày pháp luật” trong quân đội và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; kịp thời thông báo, phổ biến, quán triệt nhanh các văn bản pháp luật mới ban hành; tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi tuần học một điều luật” và hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”; nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong PHPBGDPL và phòng, chống tội phạm…

NGUYỄN CÔNG HOẠT

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên