Cụm thi đua I: Ký kết giao ước thi đua

Cập nhật: 04-03-2020 | 08:44:42

Cụm thi đua I (Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh) vừa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, các thành viên trong Cụm thi đua I đề ra các nội dung thi đua gồm: Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Bốn khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Quốc phòng phát động; tiếp tục thực hiện 2 mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới” và triển khai mô hình “5 chủ động”, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 100% cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương an toàn tuyệt đối về chính trị; quân số học tập chính trị từ 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt từ 1,21% đến 1,71% so với quân số; phấn đấu chi đưa vào ăn thêm từ 5.000 - 7.000 đồng/người/ngày….

Đại tá Lê Minh Chí, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu, trong năm 2020 các thành viên trong cụm cần thực hiện nghiêm túc chặt chẽ các nội dung thi đua đã ký kết, trong đó thực hiện chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

KIM TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên