Củng cố các mô hình tự quản trong nhân dân

Cập nhật: 28-04-2021 | 09:55:43

Trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng Công an (CA) huyện Bàu Bàng, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, CA huyện đã củng cố, kiện toàn, xây dựng các mô hình quần chúng tự quản và các tổ chức nòng cốt nhằm tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, đã góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, an ninh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà”.

Thời gian qua, CA huyện Bàu Bàng đã chú trọng kiện toàn, bổ sung thành viên các mô hình, tổ đội nhóm của 7 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm với 329 thành viên; CLB chủ nhà trọ tự quản về an ninh trật tự hiện có 7 CLB với 243 thành viên; CLB chi hội thanh niên công nhân nhà trọ với 10 chi hội, 382 hội viên... Với tinh thần tích cực vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, từ đầu năm đến nay CA huyện Bàu Bàng tiếp nhận 200 tin, trong đó 152 tin có giá trị, từ đó đã phối hợp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, CA các xã, thị trấn đã tham mưu chính quyền địa phương thực hiện ký kết với 43 khu dân cư, ấp, 19 trường học thực hiện đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

QUANG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên