Củng cố hồ sơ khởi tố vụ cá độ bóng đá mùa giải Euro 2020

Cập nhật: 25-06-2021 | 20:04:15

(BDO) Chiều 25 - 6, thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng Công an (CA) TP.Dĩ An, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thanh Quang (35 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm về tội danh tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá, bán lô, số đề.

Đối tượng Nguyễn Thanh Quang, Huỳnh Vỹ Long

Qua công tác quản lý địa bàn, theo dõi đối tượng, CA TP.Dĩ An xác định đối tượng Nguyễn Thanh Quang tạm trú tại phường Đông Hòa, TP.Dĩ An là người tổ chức cho các con bạc chơi cá độ bóng đá, bán lô, số đề. Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, đêm 23 rạng sáng 24 - 6, Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An bất ngờ đột kích đánh sập đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Quang tổ chức hoạt động trên địa TP.Dĩ An; huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ CA, Quang có mối quan hệ từ trước đó với đối tượng Huỳnh Vỹ Long (45 tuổi) và Trương Triều Bích (39 tuổi) đều ngụ phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức; vợ chồng Phan Thanh Kỳ (61 tuổi) và Hồ Thị Lộc (58 tuổi) đều ngụ ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ngoài các đối tượng nêu trên, Quang còn quen biết với một số đối tượng cờ bạc khác chưa rõ lai lịch.

Khám xét nơi ở của Quang, lực lượng chức năng thu giữ 800 triệu đồng

Đầu tháng 5 - 2021, Quang gặp đối tượng “Cửng” (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy tài khoản trên trang mạng “Bong88” với số tiền 23.000 USD để trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá với “Cửng” và giao lại cho các đối tượng khác để hưởng hoa hồng 5% trên số tiền cá cược. Bằng biện pháp nghiệp vụ, vào thời điểm tháng 5 – 2021, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An xác định được hành vi tổ chức cá độ bóng đá của Quang.

Theo đó, đêm 23 rạng sáng 24 - 6, một tổ trinh sát Đội CS HS CA TP.Dĩ An đã bất ngờ ập vào nơi tạm trú của Quang để kiểm tra, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc của đối tượng. Hai tổ công tác khác qua địa bàn TP.Thủ Đức và huyện Chơn Thành để bắt giữ các đối tượng liên qua.

 Qua sao kê lịch sử cá cược bóng đá của Quang từ ngày 14 - 6 đến 23 - 6, số tiền đối tượng cá cược là trên 471 triệu đồng. Trong đó, ngày 22 - 6, Huỳnh Vỹ Long bắt 2 kèo bóng đá giải Euro 2020 với Quang có thể hiện số tiền đánh bạc là 40 triệu đồng. Trong số các đối tượng lấy trang mạng của Quang có tên Lê Xuân Cường (38 tuổi, quê Quảng Nam) lấy tài khoản cá độ bóng đá với số điểm 1.000, tương đương 25 triệu, Cường thua hết 15 triệu đồng.

 Ngoài hành vi tổ chức cá độ bóng đá, Quang còn phối hợp với Phan Thanh Kỳ, Hồ Thị Lộc, Trương Triệu Bích thông qua mạng xã hội để tổ chức bán lô, số đề. Số tiền các cược thắng thua trong đường dây này của nhóm đối tượng tổ chức lô, số đề trong ngày khoảng 300 triệu đồng.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng Quang, lực lượng chức năng thu giữ 800 triệu đồng, 10 điện thoại các loại và nhiều vật dụng liên quan. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: THANH QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên