Cùng nhau chinh phục thử thách

Cập nhật: 23-08-2013 | 00:00:00
“Vững lý luận - Giỏi kỹ năng - Chinh phục thử thách - Hướng tới tương lai” là khẩu hiệu mà 46 trại sinh phải thể hiện nhằm chinh phục từng phần thi của hội thi Cán bộ hội giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ XIV và sát hạch trại sinh tham gia trại Nguyễn Chí Thanh được tổ chức mới đây.Các thí sinh nỗ lực thực hiện tốt các phần thi Hội LHTN tỉnh vừa tổ chức hội thi Cán bộ hội giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ XIV và sát hạch trại sinh tham gia trại Nguyễn Chí Thanh tại tỉnh Đồng Nai. 46 trại sinh tham gia hội thi đều là cán bộ hội, thủ lĩnh các câu lạc bộ, đội, nhóm đến từ 7 huyện, thị, thành phố đang trực tiếp tham gia công tác hội, đủ các điều kiện làm huấn luyện viên cho hội hoặc có thành tích cao tại lớp tập huấn cán bộ hội chủ chốt trên địa bàn dân cư do Hội LHTN tỉnh vừa tổ chức tại tỉnh Bình Thuận. Mặc dù trời mưa nhiều, thời tiết xấu, trong khi hầu hết chương trình đều tổ chức ngoài trời nhưng điều đó không ngăn được tinh thần các bạn trẻ cùng vượt qua thử thách, chinh phục từng phần thi. Bạn Nguyễn Anh Tuấn, thí sinh đến từ Thành đoàn Thủ Dầu Một chia sẻ: “Dù đây là hội thi để các thí sinh thể hiện tài năng, nhưng mình học được thêm rất nhiều điều từ hội thi này. Đó là kỹ năng lều trại, semaphore, nhảy dân vũ, múa hát tập thể, đặc biệt là phần thi thuyết trình về mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư. Từ phần thi này, mình chắt lọc được nhiều mô hình hay để áp dụng tại đơn vị mình”. Đúng như mục đích của hội thi là nhằm kiểm tra năng lực đội ngũ cán bộ hội trong toàn tỉnh và tạo điều kiện cho cán bộ hội gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác hội và phong trào thanh niên. Đồng thời, thông qua đợt sát hạch nhằm phát hiện những nhân tố tích cực làm nguồn nhân lực kế thừa cho Hội LHTN cơ sở và lựa chọn 20 cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu tham gia Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương - Trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ XIV năm 2013. Hội thi gồm các phần: thi nghi thức hội, dấu đường, 5 kỹ thuật sơ cấp cứu, tìm hiểu luật các môn thể thao phổ biến, kiến thức tin học, mật thư, moorse và semaphore, quản trò, múa hát tập thể, thuyết trình,… Bạn Nguyễn Thị Mộng Tuyền (thí sinh thuộc Huyện đoàn Phú Giáo) cho biết: “Mỗi phần thi đều rất quan trọng nhưng tôi ấn tượng và học được nhiều điều nhất từ kỹ năng quản trò, thuyết trình, giải mật thư và semaphore. Những kỹ năng giúp đoàn kết, tập hợp thanh niên và giúp hỗ trợ truyền tin bằng ký hiệu. Dù trời mưa, vượt qua các phần thi như thi dấu đi đường khá khó khăn nhưng hầu hết các bạn đều cùng nỗ lực vượt qua”. Đánh giá về hội thi lần này, anh Nguyễn Văn Sum, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP.TDM, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện tỉnh, cho biết: “Năm nay, hội thi đã có hội đồng huấn luyện tỉnh thực hiện công tác chuyên môn nên chất lượng tổ chức cũng bài bản hơn. Đề thi mang tính chất nâng cao nhưng hầu hết các trại sinh đều thực hiện khá tốt, thể hiện qua điểm số và sự chuẩn bị của các đơn vị”. Như vậy, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã được hội đồng huấn luyện lựa chọn tham gia hội trại Nguyễn Chí Thanh vào ngày 24-8 tới.THANH LÊ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên