Cuối năm, trộm lộng hành!

Cập nhật: 04-01-2018 | 13:58:06

Những ngày gần đây, trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một liên tục xảy ra các vụ cạy cửa đột nhập lấy tài sản, nhất là các khu nhà trọ. Cơ quan chức năng đang tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời cảnh báo mọi người nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản của mình.

Không chỉ các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook cá nhân đưa thông tin mất xe, cạy cửa nhà, mà các thành viên trong Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một cũng liên tục nhận được điện thoại cầu cứu của người dân về việc bị trộm cắp. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết trong vòng 1 tuần nay anh đã nhận khoảng 10 tin mất trộm ở các phường Hiệp Thành, Phú Thọ, Hòa Phú…

Theo anh Hải, trộm đột nhập các khu nhà trọ chủ yếu lấy các tài sản gọn nhẹ như máy tính, máy ảnh, nữ trang… Điển hình như trường hợp của em Lê Cao Hồng A. (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) vừa bị trộm bẻ khóa nhà trọ ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành lấy trộm 2 laptop. Hồng A. cho biết từ trước đến nay khu trọ nơi em ở rất bảo đảm an ninh. Sáng 2-1, Hồng A. lên lớp học 2 tiết đầu, khi về nhà khoảng 10 giờ sáng thì phòng trọ đã bị cạy cửa.

Trước đó, vào đêm 1-1, anh Ngô Vũ Tr., ở trọ KP.4, phường Phú Thọ cũng bị trộm bẻ khóa phòng lấy đi số tài sản tổng trị giá hơn 60 triệu gồm xe máy, máy ảnh và một số nữ trang. Anh Tr. cho biết nơi anh ở trọ thỉnh thoảng vẫn xảy ra trộm cắp, tuy nhiên, vào tối 1-1, bạn anh ở Đồng Nai điện thoại rủ anh sang chơi. Do vội đi, anh quên mang tài sản đi gửi như mọi lần. Khi trở về phòng trọ vào đêm khuya thì anh tá hỏa phát hiện phòng trọ bị lục tung, tài sản bên trong bị lấy hết.

Ngoài việc bẻ khóa đột nhập nhà, nhà trọ để trộm cắp thì việc “đá nóng” xe trong những ngày qua cũng đang tăng cao. Điển hình như trường hợp của chị Võ Thùy L., tạm trú gần chợ Phú Chánh A. Chị L. cho biết chiều 2-1 chị chở người nhà từ Phú Chánh ra ngã ba Phú Hòa, phường Hòa Phú đón xe về quê. Khi xe đến, chị L. phụ ẵm em nhỏ và cùng đưa hàng hóa lên xe. Chỉ trong vòng vài phút, chiếc xe máy của chị đã bị mất trộm. “Xe tôi có cài khóa chống trộm. Tôi rất cẩn thận mà cũng bị trộm” - chị L. bức xúc!

Trao đổi với P.V về việc trộm cắp đang gia tăng trên địa bàn vào những ngày cuối năm, Trung tá Nguyễn Khánh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh vào 25-12-2017 mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện, tập trung vào tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Vào những ngày cuối năm, các trinh sát phối hợp chặt với công an địa phương trên toàn địa bàn TP.Thủ Dầu Một kịp thời nắm thông tin các vụ việc. Khi thấy địa bàn phức tạp lực lượng sẽ lên kế hoạch, tổ chức điều tra, vây bắt kẻ gian”.

Cũng theo Trung tá Phương, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các loại tội phạm trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, tự bảo vệ tài sản cá nhân, đồng thời tham gia cùng lực lượng chức năng trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để công an điều tra, xử lý kịp thời.

Q.TÁM -H.PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên