Cướp giật, lãnh án

Cập nhật: 12-09-2014 | 09:52:19

Tòa án Nhân dân TP.TDM đã tiến hành xét xử lưu động bị cáo Đặng Quang Văn, SN 1991, quê ở xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 18 giờ ngày 29-3-2014, Đặng Quang Văn điều khiển xe máy BS 18C1-018.27 đi từ ngã tư Chiêu Liêu, TX.Dĩ An đến TP.TDM, tỉnh Bình Dương. Khi đến khu 4, phường Phú Lợi, TP.TDM, thấy anh Huỳnh Phú Nhuận, SN 1993, quê Cà Mau đang điều khiển xe máy BS 69E1-137.19 chở chị Nguyễn Thúy Hằng, SN 1991, quê Hậu Giang ngồi phía sau, trên tay chị đang cầm chiếc máy tính bảng; Văn cho xe áp sát và giật mạnh khiến máy tính bảng rơi xuống yên xe. Giật không thành, Văn phóng xe tẩu thoát. Lúc này, anh Hồ Duy Tân, thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đang đi trên đường, chứng kiến vụ việc nên gọi điện báo cho Công an phường Phú Lợi; đồng thời truy đuổi. Khi Văn chạy đến khu vực vòng xoay An Phú, TX.Thuận An, thì bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phối hợp bắt quả tang. Còn chị Hằng, sau khi bị cướp giật đã đến Công an phường Phú Lợi trình báo sự việc. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Văn mức án 30 tháng tù.

NGỌC HOÀNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên