Cướp không thành: 42 tháng tù

Cập nhật: 12-09-2014 | 09:52:19
Âu Tài Lộc lúc bị bắt

TAND TX.Dĩ An vừa xét xử sơ thẩm vụ án Âu Tài Lộc, SN 1992, quê Bà Rịa - Vũng Tàu can tội cướp tài sản. Tại tòa, Lộc đã thừa nhận cũng vì tham gia cá cược thiếu nợ nên ra tay cướp, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù giam.

Trước đó, do thua tiền cá độ bóng đá nên Lộc có ý định tấn công chị Nguyễn Thị T. ở phòng số 23 cùng khu nhà trọ để cướp xe máy bán lấy tiền trả nợ. Lộc chuẩn bị sẵn bao tay cao su làm phương tiện cho hành vi này. Chị T. là nhân viên kế toán của công ty đóng trên địa bàn phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, đã thuê phòng trọ ở KP Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An được khoảng một năm. Tối 28-4, thấy chị T. đi đổ rác nên Lộc mang sẵn bao tay đứng trước cửa phòng theo dõi. Khi chị vừa đi khuất, hắn lẻn vào phòng và nấp sau cánh cửa. Lúc chị T. bước vào vừa đóng cửa, bất ngờ từ phía sau Lộc bóp miệng khống chế rồi vật chị ngã xuống và bịt chặt miệng không cho tri hô. Sau lúc giằng co, đối tượng ngồi hẳn lên người chị T. tiếp tục khống chế; song nạn nhân cố sức đạp mạnh vào cánh cửa cầu cứu. Nghe động, chị Lê Thị L. ở phòng trọ bên cạnh chạy sang gõ cửa phòng. Thấy không êm, Lộc tìm cách bỏ trốn. Nhưng khoảng 30 phút sau, Lộc bị phát hiện bắt giữ.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên