Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an toàn giao thông

Cập nhật: 24-10-2019 | 09:44:14

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, một số mô hình hay, cách làm sáng tạo đã ra đời và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm công tác an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...


Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Thuận Giao tham gia phân luồng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương

Góp phần giữ vững an ninh xã hội

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được các cấp hội phát động sâu rộng trong toàn hội, được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh đã có những đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia, xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở; thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cũng như công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Từ năm 2014 đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết liên tịch với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và một số ban, ngành, đoàn thể để xây dựng chương trình hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Ông Phạm Tường Liêm, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: “Trong 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền được 2.087 cuộc với 29.379 lượt thanh niên tham dự. 5 năm qua, thanh niên toàn tỉnh nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, có 674 thanh niên là con em cựu chiến binh, trong đó có 43 đảng viên. Hội Cựu chiến binh các huyện, thị, thành phố hàng năm đều phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức hội trại trước khi giao quân, tổ chức liên hoan văn nghệ, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ...

Trong 5 năm qua, các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với dân quân, công an tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương tổng cộng 24.309 buổi với 73.521 lượt hội viên tham gia; tham gia bắt trộm, cướp 1.061 vụ với 1.192 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 1,6 tỷ đồng trả cho người bị hại; phối hợp tham gia điều tra, xử lý hàng trăm vụ buôn bán, sử dụng ma túy, đánh bạc, đá gà, gây rối trật tự công cộng; cung cấp 1.183 nguồn tin có giá trị cho công an....

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Thời gian qua, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã thu được nhiều kết quả thiết thực cho công tác giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, ATGT”, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, từ tuyên truyền miệng đến các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động.

Thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp, cách làm cụ thể. Nhiều mô hình hay, thiết thực trong công tác giữ gìn ATGT đã được Hội Cựu Chiến binh xây dựng và nhân rộng, góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Điển hình như “Tổ tự quản”; “Đội cứu nạn ATGT”; “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”, “Đội tình nguyện tham gia phân luồng giao thông ở TP.Thủ Dầu Một”, “Thắp sáng đường quê”... Hiệu quả từ chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” đã góp phần cùng với các địa phương nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông và những thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố trên đường.

Trao đổi về điều này, ông Nguyễn Đình Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho biết: “5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp; các cấp hội ở địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực, xây dựng được các mô hình hoạt động, cách tuyên truyền, vận động hội viên cũng như nhân dân về công tác giữ gìn trật tự ATGT.

Các cấp hội vận động hội viên hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường; ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn; chống ùn tắc giao thông các ngày lễ, tết… Những hoạt động trên được người dân đồng tình ủng hộ, giúp cho công tác giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa phương ngày càng tốt hơn”.

5 năm qua, các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với dân quân, công an tham gia tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương được 24.309 buổi với 73.521 lượt hội viên tham gia; tham gia bắt trộm, cướp 1.061 vụ với 1.192 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 1,6 tỷ đồng trả cho người bị hại; phối hợp tham gia điều tra, xử lý hàng trăm vụ buôn bán, sử dụng ma túy, đánh bạc, đá gà, gây rối trật tự công cộng; cung cấp 1.183 nguồn tin có giá trị cho công an...

 TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên