Cựu "đệ nhất phu nhân" của chế độ Khmer Đỏ qua đời

Cập nhật: 22-08-2015 | 20:46:50

Ieng Thirith trong thời gian ra tòa (Nguồn: Getty Images)

Ngày 22-8, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) được Liên hợp quốc bảo trợ thông báo Ieng Thirith, một cựu bộ trưởng trong chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia đã qua đời ở tuổi 83.

Ieng Thirith là vợ của Ieng Sary, nhân vật số 3 trong chính quyền Khmer Đỏ. Bà này từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xã hội từ tháng 10-1975 đến khi Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979.

Năm 2010, ECCC khép Ieng Thirith cùng chồng, cựu lãnh đạo Khieu Samphan và Nuon Chea với biệt danh "Anh Hai" vào tội diệt chủng, phạm các tội ác chống lại loài người.

Tuy nhiên cuối năm 2011, Tòa cho rằng Ieng Thirith không đủ sức khỏe để hầu tòa và trả tự do cho nhân vật này trong điều kiện phải chịu sự giám sát./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên