Cựu giảng viên đại học Stanford 4 lần trúng xổ số

Cập nhật: 14-08-2011 | 00:00:00

Bà Joan Ginther, cựu giảng viên môn Thống kê tại Đại học Stanford được xem như người may mắn nhất thế giới với 4 lần trúng xổ số, tuy nhiên việc này đang đặt ra nghi vấn cho giới báo chí và ngành thuế Mỹ.

Joan Ginther, 63 tuổi, đã thắng gần 21 triệu USD kể từ lần đầu tiên thắng xổ số năm 1993. Khi hay tin bà Ginther trúng số lần thứ 4, hãng tin AP nhận định cơ hội này chỉ xảy ra với tỷ lệ một trên 18 triệu tỷ tỷ (18 và 24 số 0 phía sau), một cơ hội gần như là không thể xảy ra.

  Trò xổ số cào đã mang lại tới 3 trên tổng 4 lần trúng số của bà Joan Ginther. Lần đầu tiên bà thắng được 5,4 triệu USD, rồi sau đó một thập kỷ, ở lần may mắn thứ 2 bà đã kiếm được 2 triệu USD. Hai năm sau đó, người ta lại thấy tên Joan Ginther bên cạnh số tiền trúng thưởng 3 triệu USD và mùa hè năm 2010, 10 triệu USD lại về tay người phụ nữ may mắn này.

Ba trong bốn lần trúng thưởng, bà tham gia chơi xổ số cào và đều được mua từ cùng một cửa hàng tiện ích ở quê nhà mình tại Bishop, bang Texas. Theo một số nguồn tin, cửa hàng may mắn khác thường này đã bị đóng cửa vào tháng 6 do một cuộc điều tra của cơ quan quản lý thuế Mỹ (IRS) có liên quan tới bản thân bà Ginther và người chủ sở hữu cửa hàng này tên Sun Bae.

Ginther từng là giảng viên đại học Stanford với học vị Tiến sĩ bộ môn Thống kê. Trong một bài báo trên tờ Harper, nhà văn Nathaniel Rich cho rằng Ginther có thể cực kỳ may mắn, nhưng gian lận có vẻ là lời giải thích phù hợp hơn. Theo đó, bà Ginther có thể đã sử dụng các thông tin được công bố sẵn có để tính ra một chuỗi ngẫu nhiên các thuật toán máy tính có thể chỉ ra khi nào và ở đâu chứa gói vé số có chiếc vé thắng cuộc.

"Một khi bà Ginther tìm ra cách tính thì có thể đợi cho đến khi chiếc vé thắng cuộc theo chu kỳ xuất hiện ở một khu vực thưa thớt nào đó, nơi có tỷ lệ cạnh tranh chiếc vé càng ít càng tốt. Đây là điều cốt yếu để chọn nơi như Bishop hay các khu vực lân cận. Nếu chủ tiệm giữ giúp bà ta cái vé số đó thì thực sự rất có ích", theo Rich.

Bà Joan Ginther đang sống tại Las Vegas nhưng đều đặn mỗi năm vẫn dành hai tháng để đến quán trên tại Bishop chỉ để chơi bài cào, hay còn gọi là xổ số cào. Trên thực tế, cả 4 lần Ginther trúng số đều tại bang Texas. Trong bản báo cáo của mình, Rich cũng cho biết dân cư tại Bishop đã thấy tiệm tạp hóa trên giữ rất nhiều thể loại xổ số cào.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên