Cứu nạn thành công trường hợp tai nạn lao động bị đất đè kẹt dưới cống 

Cập nhật: 24-06-2016 | 16:13:44

(BDOLúc 13 giờ 45 ngày 24-6 trên công trình đào đắp, lắp đặt đường cống ven đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An đã xảy ra tai nạn lao động làm 2 công nhân bị vùi lấp dưới công trình sâu khoảng hơn 2 mét.

Nạn nhân là Liêu Tấn Tài, sinh năm 1991 quê Vĩnh Châu - Sóc Trăng; Võ Anh Thi, sinh năm 1973 quê Xuân Lộc – Đồng Nai. Cả hai đều bị đất, đá vùi lấp hơn nửa người. Riêng Võ Anh Thi được người dân xung quanh dùng dụng cụ tại chỗ đào bới đất đá đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng gãy chân. Còn Liêu Tấn Tài do bị vùi sâu, đất đá đè nặng nên liên tục bị ngất, mất tri giác.

Nhận được tin báo, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (P6) - Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương đã điều động lực lượng cùng phương tiện cứu nạn chuyên nghiệp đến hiện trường tổ chức đào bới, cứu nạn nạn nhân. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân được giải cứu ra khỏi nơi nguy hiểm và được chuyển đến bệnh viện TX. Thuận An cấp cứu.

Tham gia chỉ huy cứu nạn, trung tá Bùi Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết: “nạn nhân bị kẹt sâu dưới hố, bị đất đá đè lấp hết người trong tình trạng chấn thương đe dọa tính mạng. Do miệng hố nhỏ có chiều sâu khoảng hơn 2 mét, 2 bở đất rất yếu do ảnh hưởng mưa nên rất dễ bị sụp lở nếu đưa phương tiện cơ giới đến gần.”

Duy Chí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên