Cứu sống cây xoài 300 tuổi già nhất Bạc Liêu

Cập nhật: 20-11-2011 | 00:00:00
Đây là cây xoài cổ 300 tuổi thuộc ấp Biển Tây, xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã nhiều tháng nay bị một số loài sâu bệnh như sâu đục thân, rệp sáp, mối … tấn công, vàng úa và có nguy cơ bị chết.

  

Hiện ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu tích cực vào cuộc và đã cứu sống cây xoài cổ quý này. Đây là cây xoài được coi là già nhất Bạc Liêu và vùng đồng bằng sông Cửu Long, với chiều cao cây khoảng 15-20m, đường kính khoảng 4 người ôm.

(Theo Dân Việt)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên