Đã bắt được hai nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại trạm BOT

Cập nhật: 08-02-2019 | 12:44:12

 

Hiện trường vụ cướp. (Ảnh: Chụp từ camera an ninh)

Sáng 8/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết khoảng 23 giờ ngày 7/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự-Bộ Công an bắt được 2 nghi can gây ra vụ cướp tại Trạm thu phí trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi), quê tỉnh Nam Định và Trần Tuấn Anh (26 tuổi), quê tỉnh Tiền Giang, thường trú tại Phường 13, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Cả 2 đối tượng bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại khu vực Ga Sài Gòn.

Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm vàng, khoảng 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Sau khi bị bắt giữ, 2 đối tượng được đưa về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tại phía Nam để lấy lời khai ban đầu.

Đến sáng 8/2, cả hai đối tượng được di lý về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp được số tiền hơn 2,2 tỷ đồng tại Trạm thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh điều khiển xe máy chạy trốn được khoảng 3km thì Trần Tuấn Anh ngã xuống đường, bị thương ở chân, buộc phải nằm ở khu vực gần đường ray xe lửa.

Đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam mang xe gắn máy gửi tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh rồi di chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, Nam thuê phòng trọ và điện thoại cho Trần Tuấn Anh lên Thành phố Hồ Chí Minh để chia số tiền 50 triệu đồng, số tiền còn lại Nam hứa sẽ chia cho Trần Tuấn Anh sau khi thấy tình hình đã yên ổn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Tuấn Anh khai nhận, sau khi cướp được tiền, do chân bị thương nên Tuấn Anh nằm gần đường ray xe lửa.

Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, Tuấn Anh lết bộ ra Quốc lộ 1A, bắt xe taxi lên Thành phố Hồ Chí Minh để gặp Nam.

Khi hai đối tượng gặp nhau ở Ga Sài Gòn để chia tiền thì bị bắt giữ.

Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam đều là nhân viên cũ của Trạm thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Sau khi nghỉ việc, hai người biết rõ quy trình giao ca, tiền thu phí được đưa vào két sắt ở Phòng Kế toán nên lên kế hoạch thực hiện vụ cướp.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 7/2, trong lúc nhân viên Trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây giao ca thì Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam đột nhập từ phía sau văn phòng.

Sau đó, hai đối tượng xông vào Phòng Kế toán, dùng súng và dao khống chế, uy hiếp 3 nhân viên và cướp đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng rồi trốn thoát.

Đây là vụ cướp táo tợn, gây hoang mang dư luận cả nước. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc, truy bắt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên