Đa dạng hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng

Cập nhật: 29-04-2017 | 09:45:19

Nhằm giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2017). Các hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thiết thực trong tuổi trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên  truyền  với  nhiều  hình thức khác nhau về ý nghĩa lịch sử ngày chiến thắng 30-4-1975;

khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó nâng cao ý thức thanh thiếu nhi, từ đó cố gắng lao động tốt, học tập tốt, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”.

Thị đoàn Thuận An tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

Trên tinh thần đó, Thị đoàn Thuận  An  đã  phối  hợp  với Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2016-2017. Tham gia hội thi, các em học sinh kể những mẩu chuyện về đạo đức, lối sống giản dị của Bác Hồ; ngợi ca Bác về lòng yêu nước và đức tính quý báu của Người. Bên cạnh đó, các em còn thi trả lời câu hỏi xung quanh 5 điều Bác Hồ dạy, lịch sử thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, các câu nói, lời dạy của Bác với thiếu niên, nhi đồng.

Qua 2 phần thi này sẽ bồi đắp và khơi dậy trong thiếu niên, nhi đồng tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu; thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”.

Trong niềm hân hoan chào mừng ngày kỷ niệm lịch sử, hội thi Các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng có chủ đề “Tự hào thanh niên Tân Uyên” do Thị đoàn Tân Uyên tổ chức càng làm tăng thêm không khí hào hùng của tuổi trẻ Tân Uyên thông qua những ca khúc cách mạng. 13 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thuộc 12 xã phường và liên quân đoàn khối cơ quan thị xã đã biểu diễn chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các gương anh hùng, ca ngợi tổ chức Đoàn, Hội và phong trào thanh niên tình nguyện, về quê hương Tân Uyên. Mỗi một bài ca được các bạn thanh niên thể hiện bằng niềm tự hào dân tộc và kính yêu Bác vô vàn.

Với chương trình về nguồn, Trung  tâm  Hoạt  động  thanh niên tỉnh đã tổ chức chương trình “Du khảo về nguồn” năm 2017 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia về nguồn, các bạn thanh niên đã viếng tượng đài và thăm Nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và thăm Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Qua chuyến đi này, các bạn trẻ đã có dịp tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương đất nước, nâng cao nhận thức và khơi dậy trong thanh niên niềm tự hào truyền thống vẻ vang của dân tộc…

Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc đã được Đoàn thanh niên các cấp tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, mang lại hiệu quả. Từ đó, tạo không  khí  phấn  khởi  chào mừng  ngày  lễ  lớn  của  đất nước trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

K.TUYẾN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên